Ai Cập: Thủ đô Cairo vắng bóng người trong dịp lễ Eid al-Fitr

Đường phố tại thủ đô Cairo gần như vắng bóng người, nhiều người dân đón lễ Eid al-Fitr tại nhà do các lệnh phong tỏa đang được áp dụng trên toàn quốc.

Ngày 24/5 là ngày đầu tiên trong dịp lễ Eid al-Fitr, đánh dấu kết thúc tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Tại Ai Cập, nhiều người dân ở thủ đô Cairo đã phải đón lễ Eid al-Fitr tại nhà, do các lệnh phong tỏa đang được áp dụng trên toàn quốc để tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19.

An ninh được tăng cường trên cả nước trong bối cảnh các bãi biển, công viên, địa điểm công cộng phải đóng cửa nhằm hạn chế tụ tập đông người trong khuôn khổ hàng loạt biện pháp được áp dụng để hạn chế lây lan dịch bệnh./.

(Vietnam+)