Hai thiết bị bay không người lái có vũ trang đã nhắm mục tiêu vào căn cứ không quân Ain al-Asad, nơi có lực lượng Mỹ và các lực lượng quốc tế khác đồn trú.
Canada, Na Uy và Đan Mạch đều khẳng định, binh sỹ của ba quốc gia này đồn trú tại Iraq đều an toàn sau những vụ tấn công của Iran vào 2 căn cứ Ain Al-Asad và Erbil ở Iraq.
Lầu Năm Góc xác nhận Iran ngày 7/1/2020 đã bắn "hơn chục" tên lửa đạn đạo nhằm vào 2 căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq, nơi các lực lượng Mỹ và liên quân đồn trú.
Các cựu quan chức Mỹ đã lên tiếng kêu gọi Tổng thống Donald Trump lựa chọn con đường ngoại giao thay vì sử dụng biện pháp quân sự để đáp trả vụ tấn công bằng tên lửa của Iran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa đưa ra bình luận gì về vụ tấn công tên lửa từ Iran nhằm vào hai căn cứ của Mỹ, song hãng tin Fox News cho biết Washington sẽ sớm có hành động đáp trả.
Theo truyền thông Iran, IRGC khẳng định cuộc tấn công nhằm vào căn cứ tại Iraq là một phần chiến dịch trả đũa của Iran nhằm đáp trả vụ Mỹ sát hại Tướng Qasem Soleimani.
Văn phòng báo chí thuộc Bộ Chỉ huy Tác chiến chung của Iraq xác nhận căn cứ không quân Ain Al-Asad - ăn cứ quân sự quan trọng kể từ khi Mỹ xâm lược Iraq năm 2003 - đã bị tấn công bằng rocket.
Lực lượng Iraq đã đánh bật các tay súng của IS khỏi thị trấn al-Baghdadi, gần một căn cứ trọng yếu nơi binh sỹ Mỹ đang triển khai công tác huấn luyện quân sự.