Theo Ngoại trưởng Kamikawa Yoko, tình hữu nghị và sự tin cậy dựa trên hoạt động giao lưu nhân dân được vun đắp qua nhiều năm là động lực thúc đẩy quan hệ Việt Nam Nhật Bản phát triển.
Sáng 1/5, Hoàng Thái tử Naruhito đã lên ngôi Hoàng đế ở Nhật Bản với niên hiệu Reiwa (Lệnh Hòa), có nghĩa là “Sự hòa hợp tốt đẹp,” tại một buổi lễ được tổ chức trang trọng ở Tokyo.
Trong phát biểu đầu tiên gửi tới toàn dân trong ngày đăng quang, Nhật hoàng Naruhito nguyện hành động theo Hiến pháp, nguyện suy nghĩ và phụng sự lợi ích của người dân.
Tối 1/6, tại Nhà khách Hoàng gia Minh Trị ở thủ đô Tokyo, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản.
Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân đã được tổ chức trọng thể với những nghi thức cao nhất của Hoàng gia Nhật Bản dành cho nguyên thủ quốc gia thăm cấp Nhà nước.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, truyền thông Nhật Bản sáng 30/5 đã đưa tin trang trọng về chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến Nhật Bản.
Sáng 30/5, Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân sang thăm cấp Nhà nước Nhật Bản được tổ chức trọng thể tại Cung điện Hoàng gia ở Thủ đô Tokyo.
Sáng 3/3, tại Nhà khách Hồ Tây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân đã hội kiến thân mật Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu đang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
Tối 1/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân đã chủ trì Quốc yến chào mừng Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu sang thăm cấp Nhà nước.
Ít người biết rằng Nhà vua Nhật Bản Akihito tự tay trồng và thu hoạch lúa tại cánh đồng lúa trong Hoàng cung. Trong khi đó, Hoàng hậu Michiko noi theo gương của tiền nhân, nuôi tằm bằng lá dâu.
NHK trích dẫn nguồn tin giấu tên ở Cơ quan phụ trách Hoàng gia Nhật Bản cho biết Thái tử Naruhito và các thành viên khác trong Hoàng gia đã chấp nhận mong muốn của Nhật hoàng.