Tân Thủ tướng Milos Vucevic từng là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng trong Chính phủ của người tiền nhiệm Ana Brnabic, hiện là Chủ tịch đảng Tiến bộ Serbia (SNS) cầm quyền.
Theo kết quả chính thức, liên minh cầm quyền do Đảng Tiến bộ Serbia (SNS) và Tổng thống Aleksandar Vucic lãnh đạo đã giành được 1.783.701 phiếu bầu, chiếm 46,75% tổng số cử tri đi bầu.
Đại diện cấp cao của EU, ông Josep Borrell, cho biết hai nhà lãnh đạo của Serbia và Kosovo đã hiểu được mức độ nghiêm trọng của tình hình nhưng có khác biệt về quan điểm tiếp cận và cách diễn giải.
Tuyên bố sẽ từ chức lãnh đạo Đảng Cấp tiến Serbia cầm quyền, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cho biết ông sẽ thành lập một tổ chức chính trị mới có tên gọi "Phong trào vì người dân và nhà nước."
Có 157 trong tổng số 250 nghị sỹ quốc hội đã bỏ phiếu ủng hộ danh sách chính phủ mới gồm 28 bộ trưởng, phần lớn thuộc đảng Tiến bộ Serbia (SNS) cầm quyền và đảng Xã hội chủ nghĩa Serbia (SPS).
Nguồn tin trên dẫn lời người phát ngôn của Liên minh châu Âu (EU) Peter Stano nêu rõ vòng tiếp theo của tiến trình đối thoại do EU làm trung gian sẽ diễn ra vào tuần tới tại Brussels (Bỉ).
Ông Vucic chủ trì cuộc họp với Đặc phái viên Liên minh châu Âu (EU) Miroslav Lajcak với nội dung tập trung vào nối lại cuộc đối thoại do EU bảo trợ giữa Serbia và Kosovo, vốn bị hoãn hơn một năm qua.
Với hơn 63% số phiếu ủng hộ dựa trên kết quả kiểm phiếu sơ bộ, đảng Cấp tiến Serbia (SNS) cầm quyền Serbia nhiều khả năng sẽ mở rộng sự kiểm soát vững chắc tại Quốc hội gồm 250 ghế.
Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đã kêu gọi tiến hành tổng tuyển cử vào ngày 26/4, tuy nhiên hầu hết các đảng đối lập đã quyết định tẩy chay cuộc bầu cử này.
Tại trụ sở NATO, trước 29 nhà lãnh đạo của các nước thành viên liên minh quân sự này, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đã tuyên bố nước này không có nguyện vọng gia nhập NATO.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu nhấn mạnh Serbia cần tiếp tục thực hiện công tác quản trị tốt và cải cách chống tham nhũng, như một phần nỗ lực để quốc gia Đông Âu này trở thành một thành viên của EU.
Ngày 31/5, phát biểu với các nghị sỹ Quốc hội sau khi tuyên thệ nhậm chức, tân Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đã kêu gọi "mở một cuộc tranh luận" về tương lai của Kosovo.
Thủ tướng Aleksandar Vucic chủ trương bảo thủ đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Serbia với kết quả cách biệt, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế vượt trội tại quốc gia vùng Balkan này.
Thủ tướng Serbia Aleksandar Vucic ngày 27/3 cho biết nước này sắp tiếp nhận lô vũ khí hạng nặng do Nga tặng, gồm 6 máy bay tiêm kích MiG-29, 30 xe tăng T-72 và 30 phương tiện chiến đấu tuần tra.
Theo Bộ trưởng Nội vụ Serbia ngày 29/10, cảnh sát đã sơ tán Thủ tướng nước này Aleksandar Vucic và gia đình ông đến "vị trí an toàn" sau khi phát hiện một kho vũ khí gần tư dinh của ông.
Thủ tướng Serbia Aleksandar Vucic ngày 3/7 thông báo nước ông sẽ không tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc có gia nhập Liên minh châu Âu (EU) hay không.
Thủ tướng Serbia đã tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử sau khi các cuộc thăm dò dư luận cho thấy Đảng Tiến bộ của ông giành được khoảng một nửa số phiếu bầu.
Tổng thống Serbia Tomislav Nikolic đã giải tán quốc hội và dự kiến tổ chức bầu cử sớm vào ngày 24/4 tới trong bối cảnh đảng cầm quyền đang tìm cách thắt chặt quyền lực.