Alexandre Pato có làm Jurgen Klopp bớt “cô đơn” ở Liverpool?

“Vịt con” Alexandre Pato ngày nào đang được kỳ vọng sẽ hóa thiên nga và khiến Jurgen Klopp bớt cô đơn trên "sân khấu Anfield" quen mà lạ?
Alexandre Pato có làm Jurgen Klopp bớt “cô đơn” ở Liverpool? ảnh 1Alexandre Pato sẽ đến Anfield? (Nguồn: Getty Images)

Trong vòng chưa đầy một tuần, các cổ động viên Liverpool đã trải quan hai luồng cảm xúc trái chiều. Một là trận thua trước Crystal Palace ngay trên sân nhà Anfield, trong thời điểm mà tân huấn luyện viên Juergen Klopp trải lòng với báo giới rằng mình thực sự “cảm thấy cô đơn khi các cổ động viên rời sân” khi trận đấu còn chưa kết thúc. Trước đó là tin Alexandre Pato đạt thỏa thuận gia nhập Liverpool ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới với giá 14 triệu bảng.

Tin Pato đến trước, hình ảnh Klopp cô đơn tại Anfield đến sau giống như một phân đoạn trầm trong điểm khởi đầu mối lương duyên của nhà cầm quân người Đức với đội bóng thành phố Cảng.

Klopp muốn có một tiền đạo phù hợp với triết lý của ông, nhanh, ghi bàn tốt, và có đẳng cấp nhất định nhưng trước khi có được điều đó, ông thua ngay tại Anfield. Và tệ hơn, Klopp cảm thấy cô đơn tại nơi mà ông đang đặt rất nhiều niềm tin sau khi hành trình với Borussia Dortmund kết thúc vào mùa trước.

Cho dù Klopp đã lên tiếng với báo giới rằng đừng làm ầm ỹ lên chuyện ông cảm thấy cô đơn tại Anfield làm gì, nhưng rõ ràng cựu huấn luyện viên Dortmund đã bắt đầu cảm thấy sự khác biệt lớn giữa hai nền bóng đá Anh, Đức.

Ký giả Amy Lawrence của tờ Guardian giải thích lý do khiến các cổ động viên Liverpool nói riêng và bóng đá tại Anh nói chung thường xuyên có xu hướng rời đi khi trận đấu còn chưa kết thúc là do giá vé đắt đỏ và giao thông quanh sân vận động không thuận lợi. Những cổ động viên tại Anh không hề muốn vượt qua nhiều rắc rối về mặt đi lại trước khi vào được sân vận động với giá vé đắt đỏ mà nhận lại được một trận thua của đội bóng con cưng.

Ở Đức, hay cụ thể là tại Dormund của Klopp trước đó lại khác, giá vé rẻ (trường hợp của Bayern Munich là một ngoại lệ) và các cổ động viên không mất quá nhiều thời gian để đến với ​sân vận động, hòa vào dòng người cuồng nhiệt trên những khán đài.

Nhưng cho dù có giải thích tới thế nào, thực tế vẫn là rất khác. Dortmund của mùa trước đã có lúc rơi xuống đáy bảng xếp hạng Bundesliga nhưng tất cả các khán đài vẫn không còn một chỗ trống. Những lá cờ Vàng-Đen và gần một chục vạn cổ động viên trên các khán đài luôn đảm bảo cho nhiệt huyết và nỗ lực của Klopp.

Alexandre Pato có làm Jurgen Klopp bớt “cô đơn” ở Liverpool? ảnh 2Jurgen Klopp cần một tiền đạo xuất sắc. (Nguồn: Getty Images)


​Rời đi khỏi nơi truyền nhiều cảm hứng như thế để đến với một sận động động nhỏ về mặt số lượng như Anfield (chỉ có 45.000 chỗ, bằng một nửa Signal Iduna Park), nơi cổ động viên sẵn sàng ra về khi đội nhà nhận bàn thua vào những phút cuối quả là điều không dễ dàng gì với Klopp.

Quay trở lại với Alexandre Pato, tiền đạo người Brazil có là lời giải cho bài toán hàng công của Liverpool vào thời điểm sau kỳ chuyển nhượng mùa Đông? Câu trả lời là có. Những chấn thương đã từng hành hạ “Vịt con” suốt thời gian cuối ở AC Milan đã bắt đầu buông tha cầu thủ người Brazil.

Số trận mà Pato chơi tại Corinthians trong suốt 3 mùa giải vừa qua nhiều hơn số trận tiền đạo người Brazil chơi cho Milan trong 5 năm trước đó. Tất nhiên, những hoài nghi vẫn là có về môi trường, cách hòa nhập… nhưng đẳng cấp của Pato là thứ có thể phần nào đảm bảo những rủi ro đó ở mức thấp.

Kể từ khi rời Milan vào mùa đông 2013, Pato không giấu diếm tham vọng trở lại châu Âu khi luôn có những tin đồn rằng cầu thủ người Brazil sẽ đầu quân cho đội bóng nào đó ở lục địa già vào mỗi kỳ chuyển nhượng.

Từ Sampdoria, Inter, Arsenal, Manchester United cho tới giờ là Liverpool. Hầu hết các lời đề nghị dành cho Pato chỉ dừng ở mức... cho vui.

Liverpool với việc tiếp xúc sâu với Pato hiện tại đang là câu lạc bộ giành pole trong việc sở hữu chân sút từng được “đo ni đóng giày” cho danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu với tài năng phi phàm ở độ tuổi 19 khi tới Milan từ Internacional.

Klopp là chiến lược gia mát tay trong việc sử dụng tài năng, và cần một bản hợp đồng mới để thực sự tạo dấu ấn tại sân Anfield, Pato sẽ là cái tên hoàn hảo cho điều ấy. “Vịt con” ngày nào có thể sẽ hóa thiên nga và khiến rocker Klopp bớt cô đơn trên sân khấu quen mà lạ Anfield./.

Alexandre Pato có làm Jurgen Klopp bớt “cô đơn” ở Liverpool? ảnh 3Cổ động viên Liverpool bỏ về sớm trong trận thua Crystal Palace. (Nguồn: DM)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục