Tập đoàn Gazprom của Nga đã đề xuất gia hạn thỏa thuận cung cấp khí đốt cho Ukraine với giá ưu đãi thêm 3 tháng, ngay trước thời hạn chót vào ngày 31/3.
Tổng giám đốc Gazprom cảnh báo các quốc gia châu Âu chỉ còn vài năm nữa để xây dựng cơ sở hạ tầng mới tiếp nhận khí đốt Nga trên biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp.
Tập đoàn Gazprom của Nga tuyên bố không có ý định trở lại với dự án đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy phương Nam" do quyết định khó lường của các quan chức châu Âu.
Gazprom đang cùng với phía Trung Quốc thảo luận phương hướng hợp tác mới, trong đó có khả năng thành lập liên doanh thực hiện các dự án lô dầu mỏ ở thềm lục địa hai nước.
Tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga cho biết đã kiện lên tòa án trọng tài Stockholm nhằm tìm cách đòi lại khoản nợ khí đốt 4,5 tỷ USD từ phía Ukraine.
Công ty khí đốt nhà nước Naftogaz của Ukraine cho biết Kiev sẵn sàng trả mức giá thỏa hiệp 326 USD/1.000m3 khí đốt tự nhiên của Nga trong giai đoạn tạm thời 18 tháng.
Nga sẽ ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine nếu như nước này không thanh toán khoản nợ mua khí đốt trị giá 1,95 tỷ USD trước 10 giờ (giờ địa phương) ngày 16/6 tới.
Nga và Ukraine đã thỏa thuận không làm gián đoạn nguồn cung khí đốt, chưa áp dụng cơ chế trả trước cho đến khi diễn ra cuộc gặp ba bên tiếp theo vào cuối tuần tới.
Giám đốc điều hành Tập đoàn khí đốt khổng lồ Gazprom của Nga Alexei Miller thông báo lùi thời hạn chót để Ukraine thanh toán trước tiền khí đốt đến ngày 9/6.
Chủ tịch tập đoàn Gazprom tuyên bố Ukraine phải thanh toán toàn bộ số tiền 11,4 tỷ USD được Moskva chiết khấu khi bán khí đốt cho Kiev trong bốn năm qua.
Hãng AFP đưa tin tập đoàn sản xuất khí đốt hàng đầu Nga Gazprom đã yêu cầu Tập đoàn quốc doanh Naftogaz của Ukraine thực hiện các biện pháp tức thì để trả khoản nợ khí đốt trị giá 2,2 tỷ USD.