Chính phủ nhiều nước trong và ngoài khu vực Trung Đông tiếp tục đưa ra phản ứng mạnh sau khi chuyên gia hạt nhân hàng đầu của Iran Mohsen Fakhrizadeh bị ám sát tuần trước.
Ngày 5/2, Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Iran Ali Shamkhani đã cảnh báo Tehran sẽ đưa ra biện pháp “răn đe” nếu Israel tiếp tục tấn công các mục tiêu ở Syria.
Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Ali Shamkhani cho rằng Israel sẽ hối hận nếu nước này tiếp tục tấn công quân đội Syria và đồng minh.
Iran có thể rút khỏi Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump từ bỏ thỏa thuận hạt nhân mà Tehran đã ký kết với các cường quốc hồi năm 2015.
Theo ông Ali Shamkhani, nguyên nhân đằng sau sự "tức giận" của Mỹ đối với Iran là sự thất bại của Washington trong nỗ lực làm thay đổi chính sách của Tehran trong vấn đề Trung Đông.
Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao của Iran Ali Shamkhani đã nói rằng nước Cộng hòa Hồi giáo này và Nga đang tăng cường hợp tác chiến lược trong cuộc chiến chống khủng bố ở Syria.
Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Ali Shamkhani nhấn mạnh các cuộc đàm phán chính trị sắp tới nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Syria chỉ nên có sự tham gia của các phe phái nước này.
Iran kêu gọi các nước, nhất là khu vực Trung Đông và Bắc Phi, hợp tác chặt chẽ trong cuộc chiến chống khủng bố và ngăn chặn, kiểm soát các hoạt động tài trợ cho chủ nghĩa cực đoan.
Iran nhấn mạnh khoản tiền 1,7 tỷ USD mà Mỹ gửi cho nước này hồi tháng 1/2016 là của Tehran trước khi xảy ra cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979 và không liên quan tới thỏa thuận hạt nhân.
Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Ali Shamkhani cho biết nước này hy vọng Nga sẽ chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Tehran trước cuối năm nay.
Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran (SNSC) Ali Shamkhani dự kiến sẽ đến thủ đô Moskva của Nga trong tuần này để tham dự cuộc họp của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.