Các doanh nghiệp Nga đánh giá cao về tiềm năng hợp tác thương mại và đầu tư với các doanh nghiệp Việt Nam trên các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp chế biến-chế tạo, nông sản, thực phẩm, may mặc...
Bộ Quốc phòng Nga đã ký hợp đồng với Almaz-Antey về việc cung cấp hơn 10 hệ thống Prometey cho Lực lượng Không quân vũ trụ. Việc giao hàng sẽ bắt đầu trong nửa đầu năm 2022.
Bộ Quốc phòng Nga đã nhận bàn giao trước kế hoạch một loạt hệ thống tên lửa phòng không tối tân nhất của Nga S-400 Triumph, đủ phiên chế cho cấp trung đoàn.
Tổng giám đốc Viện Nghiên cứu khoa học chế tạo vũ khí V.V.Tikhomirov, ông Yuri Belyi khẳng định tên lửa Buk mới có tính năng vượt trội hơn tất cả các tổ hợp cơ động tầm trung hiện có.
Hệ thống phòng không tầm trung thế hệ thứ 5 sẽ sở hữu khả năng tích hợp sâu với hệ thống phòng không phân tầng đơn lẻ cùng với sự hỗ trợ của hệ thống kiểm soát hệ thống trung tâm.
Mạng tin Defenseworld đưa tin Ấn Độ và Nga đã ký thỏa thuận về việc cung cấp 5 hệ thống tên lửa phòng không tối tân S-400. Nhưng phía Nga đã bác bỏ tin này.
Trong triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế Dubai 2015, Moskva sẽ ký với Tehran hợp đồng mới cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không S-300 sớm nhất vào đầu năm 2016.
Công ty Almaz-Antey của Nga chuyên sản xuất tổ hợp tên lửa Buk đã tổ chức họp báo công bố kết quả hai cuộc thử nghiệm nhằm xác định nguyên nhân của vụ rơi máy bay MH-17.
Iran sẽ ký hợp đồng mua 4 hệ thống tên lửa đất đối không S-300 của Nga. Hợp đồng này sẽ giúp Tehran tiến gần hơn tới việc sở hữu năng lực phòng không tân tiến.
Trang mạng Defense news mới đây đã công bố xếp hạng hàng năm 100 doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghiệp quân sự, trong đó, có 7 công ty của Nga.
Các kỹ sư của Almaz-Antey cho biết chiếc máy bay bị bắn rơi bởi một quả tên lửa Buk 9М38-М1. Nhiều khả năng nó đã bắn đi từ làng Zaroshenskoye, vùng lãnh thổ do binh lính Ukraine kiểm soát.
Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết doanh thu của các nhà sản xuất vũ khí của Nga tiếp tục tăng do sự đầu tư của chính quyền Moskva.
Nhà thiết kế trưởng của Tập đoàn Almaz-Antey, cho biết Nga sẽ chế tạo các hệ thống phòng thủ tên lửa tương tự của Mỹ và đưa vào phục vụ trong tương lai gần.