ASEAN-Liên minh Thái Bình Dương đã trao đổi về nhiều vấn đề, trong đó có các nỗ lực tập thể nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 cũng như ứng phó với các tác động tiêu cực của đại dịch đối với nền kinh tế.
Quan chức cấp cao New Zealand cho rằng ưu tiên của Việt Nam trong việc thúc đẩy một “ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng” rất phù hợp tình hình thực tế khi đại dịch COVID-19 đặt ra nhiều thách thức.
ASEAN đã đánh giá cao các tuyên bố, cam kết và đề xuất của các nước đối tác trong việc hỗ trợ và thúc đẩy hợp tác nhằm ứng phó với COVID-19 và phục hồi kinh tế sau đại dịch.
Đại sứ Nhật Bản tại ASEAN Chiba Akira đánh giá rằng Việt Nam đã phát huy vai trò trung tâm đúng nghĩa của ASEAN tại các cuộc họp AMM 53 và các Hội nghị liên quan.
Phó Thủ tướng Prak Sokhonn nhấn mạnh là quốc gia không đòi hỏi chủ quyền ở vùng biển này, Campuchia mong muốn Biển Đông được duy trì là vùng biển hòa bình, ổn định và thịnh vượng.
Các Bộ trưởng Ngoại giao nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đoàn kết, thống nhất, cách tiếp cận tổng thể của cả Cộng đồng ASEAN trong kiểm soát lây nhiễm và giảm thiểu tác động của dịch bệnh...
Theo PTT Phạm Bình Minh, cạnh tranh chiến lược giữa các nước là một thực tế và thực tế này diễn ra ở các hội nghị, diễn đàn thế giới, khu vực và ở Đông Nam Á - nơi giữ vị trí chiến lược quan trọng.
Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì họp báo quốc tế thông tin về kết quả Hội nghị AMM 53 và các Hội nghị liên quan, diễn ra chiều 12/9, ở 2 đầu cầu Hà Nội và Jakarta.
Về cuộc họp ASEAN PMC+1 với Mỹ, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia đề cao những thành tựu đạt được từ các cơ chế hợp tác song phương và khu vực hiện nay.
Ngay sau khi kết thúc các Hội nghị trong khuôn khổ AMM 53, chiều 12/9, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ chủ trì họp báo quốc tế sau hội nghị.
Thư ký Thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan nhấn mạnh tầm quan trọng việc thúc đẩy vai trò của phụ nữ, trao quyền cho phụ nữ, xây dựng năng lực cho phụ nữ trong mọi khía cạnh, cũng như bình đẳng giới.
Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga cho rằng sự hài lòng về bình đẳng giới trong ASEAN cần mang tính chất thực tiễn và song hành cùng lợi ích chung của cộng đồng, khu vực.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam về việc thành lập “Nhóm Những người bạn của ARMAC” (FOA) để huy động sự ủng hộ cho trung tâm.
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 đã ra thông cáo chung tái khẳng định cam kết thúc đẩy hợp tác nội khối và với các nước đối tác nhằm ứng phó với dịch COVID-19.
Các đại biểu dự phiên Đối thoại nhất trí sẽ nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới đề cao quyền của phụ nữ, được tham gia đầy đủ và có ý nghĩa trong các cấp ra quyết định.
AICHR ngày càng mở rộng lĩnh vực hoạt động và đi vào chiều sâu, quan tâm đến quyền cơ bản của người dân, đặc biệt chú trọng đến nhóm yếu thế gồm phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật.
Ngoại trưởng Pompeo cho biết Mỹ sẽ hợp tác với khu vực ASEAN trong nỗ lực phục hồi kinh tế, sử dụng mọi công cụ sẵn có, trong đó có sự trợ giúp của khu vực tư nhân ở Mỹ.
Thông cáo chung đã ghi nhận tất cả những kết quả công tác của ASEAN trong thời gian qua, cũng như ghi nhận tất cả những sáng kiến, đề xuất của Việt Nam trong năm 2020.
AICHR hợp tác thúc đẩy bảo vệ nhân quyền tại khu vực, có những đóng góp vào các nỗ lực chung của ASEAN nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của COVID-19, nhất là đối với các nhóm dễ bị tổn thương.