Ấn Độ: Bạo loạn tại nhà máy Suzuki, 1 người chết

Bạo loạn đã xảy ra ở nhà máy sản xuất ôtô Maruti Suzuki gần New Delhi khi công nhân đánh các nhân viên quản lý, làm 1 người chết.
Nhà sản xuất ôtô hàng đầu của Ấn Độ là Maruti Suzuki đã phải dừng dây chuyền sản xuất tại một nhà máy ở gần New Delhi sau khi xảy ra vụ các công nhân tấn công đội ngũ quản lý làm ít nhất một người chết và nhiều người bị thương. Một người quản lý giấu tên nói với AFP rằng một xác người bị thiêu cháy đã được đưa ra khởi phòng họp chính của nhà máy sau khi vụ bạo lực bùng phát vào tối muộn ngày thứ Tư. “Mọi hoạt động sản xuất đã bị dừng hoàn toàn,” người này cho biết đồng thời nói thêm rằng có hơn 40 nhân viên quản lý và điều hành đã bị thương. Trong một thông báo được đưa ra trước đó, nhà sản xuất – do hãng Suzuki Motor Corp của Nhật nắm phần lớn số cổ phần – cho biết các công nhân đã đốt nhiều tài sản gây thiệt hại đáng kể cho nhà máy. Công ty cho biết ngọn nguồn của vụ việc xảy ra từ buổi sáng ngày thứ Tư khi một nhân viên lau dọn đánh một nhân viên giám sát. Sau đó, công đoàn đã tìm cách ngăn cản quyết định kỷ luật từ cấp quản lý, không cho các nhân viên quản lý rời khỏi nhà máy sau khi hết giờ làm việc. Một đại diện công đoàn nói với hãng tin PTI của Ấn Độ rằng bạo lực xảy ra bắt nguồn từ “thái độ không thể chấp nhận được” của nhân viên giám sát.
Ấn Độ: Bạo loạn tại nhà máy Suzuki, 1 người chết ảnh 1
Các công nhân đã đốt cháy khu văn phòng của nhà máy (Nguồn: Hindu Times)
Cảnh sát địa phương cho biết có 80 công nhân đã bị bắt giữ vào đêm thứ Tư và 9 nhân viên cảnh sát cũng đã bị thương khi tìm cách dập tắt vụ đụng độ. Nhà máy Manesar nằm cách New Delhi khoảng 50km, có 2.000 nhân công. Đây là nhà máy xuất xưởng thương hiệu bán chạy nhất của hãng là xe Swift và A-Star (hatchback) cũng như SX4, với công xuất 1.200 chiếc mỗi ngày. Vụ việc mới xảy ra là một cú đánh mạnh nữa giáng vào Maruti, vốn đã hứng chịu đợt khủng hoảng khi lợi nhuận giảm tới 29% trong năm 2011, do tình trạng đình công cũng như sự suy thoái tại thị trường xe hơi lớn thứ ba ở châu Á./.
A.Q (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục