Ấn Độ nới lỏng quy định đầu tư thu hút nước ngoài

Bộ Thương mại Ấn Độ quyết định nới lỏng các quy định về đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bán lẻ trị giá 500 tỷ USD đầy hấp dẫn.
Bộ Thương mại Ấn Độ vừa cho biết ngày 1/8 nước này quyết định nới lỏng các quy định về đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bán lẻ trị giá 500 tỷ USD đầy hấp dẫn, trong nỗ lực thúc đẩy cải cách hướng tới thu hút nguồn vốn đầu tư từ các chuỗi siêu thị trên toàn cầu.

Chính phủ của Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã cho phép các siêu thị nước ngoài thành lập liên doanh có 51% cổ phần ở nước này hồi tháng 9/2012, nhưng các chuyên gia cảnh báo các quy định có tính hạn chế sẽ ngăn cản các nhà bán lẻ rót vốn đầu tư.

Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Anand Sharma cho biết các nhà bán lẻ nước ngoài sẽ được phép chỉ bỏ ra 50% trong tổng số vốn đầu tư ban đầu theo quy định là 100 triệu USD để xây dựng các kho chứa hàng và bảo quản thực phẩm trong ba năm, nhưng chính phủ sẽ không yêu cầu thêm các khoản đầu tư như vậy nữa.

Ông Sharma nói thêm rằng Nội các Ấn Độ cũng quyết định thay đổi một quy định trước đó chỉ cho phép các nhà bán lẻ nước ngoài mở các cửa hàng tại những thành phố có số dân tối thiểu là một triệu người.

Một số nhà bán lẻ đa thương hiệu, bao gồm WalMart, Tesco và Carrefour, tỏ ý quan tâm đến thị trường tiêu dùng khổng lồ của Ấn Độ nhưng lại e ngại kể từ thông báo hồi tháng 9/2012, viện dẫn các điều kiện đầu tư khó khăn ở quốc gia này.

Nền kinh tế từng tăng trưởng mạnh mẽ của Ấn Độ đã chậm lại nhanh chóng trong những tháng gần đây và Chính phủ Ấn Độ nóng lòng khôi phục tăng trưởng trước khi cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 5/2014.

Theo các nhà kinh tế, Ấn Độ cần phải hạn chế tình trạng tham nhũng, giảm thiểu lạm phát, chống nạn hối lộ và đẩy nhanh tiến độ cấp phép cho các dự án để thu hút các nhà đầu tư./.

Anh Quân (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục