Ấn Độ phá hủy tên lửa hành trình tầm xa Nirbhay

Tổ chức nhà nước Nghiên cứu-Phát triển Quốc phòng Ấn Độ cho biết nước này đã phá hủy một tên lửa hành trình tầm xa Nirbhay.
Phát ngôn viên Tổ chức nhà nước Nghiên cứu-Phát triển Quốc phòng Ấn Độ Ravi Gupta cho biết nước này ngày 12/3 đã phá hủy một tên lửa hành trình tầm xa Nirbhay.

Trước đó, tên lửa Nirbhay được phóng đi từ bờ biển bang miền Đông Odisha, lúc đang bay nửa chừng sau khi phát hiện tên lửa này đi trệch quĩ đạo.

Ông Gupta nói: "Tên lửa Nirbhay đã được phóng thành công vào lúc 11 giờ 50 phút ngày 12/3 từ bãi thử tại Chandipur ở ngoài khơi bờ biển bang Odisha, đáp ứng tốt các mục tiêu cơ bản. Sau khi bay được chừng nửa đường, đường bay của tên lửa đã trệch hướng so với dự kiến. Do đó, tên lửa đã bị hủy để đảm bảo an toàn cho bờ biển."

Theo THX, tên lửa Nirbhay có tầm bắn khoảng 1.500km. Đây là loại tên lửa hành trình đất đối đất, với "tính năng tuần thám-tấn công", có thể được phóng từ mặt đất, trên biển hoặc từ máy bay, đồng thời có khả năng bay vượt qua hoặc vòng tránh các quả đồi mà không bị phát hiện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục