Ấn Độ tăng thêm mức phạt đối với tội phạm tình dục

Tại Ấn Độ, những kẻ phạm tội hiếp dâm gây tổn thương nghiêm trọng cho nạn nhân hoặc khiến nạn nhân tử vong có thể chịu án tử hình.
Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee ngày 3/2 đã ký ban hành sắc lệnh sửa đổi luật hình sự chống tội phạm tình dục, theo đó những kẻ phạm tội hiếp dâm gây tổn thương nghiêm trọng cho nạn nhân hoặc khiến nạn nhân tử vong có thể phải đối mặt với án tử hình.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Ấn Độ cho biết sắc lệnh được ký dựa trên dự thảo do Chính phủ đệ trình cách đây hai ngày nhằm đẩy nhanh tiến trình xét xử các tội phạm chống lại phụ nữ.

Luật sửa đổi đã thay từ “hiếp dâm” bằng từ “tấn công tình dục” nhằm mở rộng định nghĩa về tất cả các loại hình tội phạm tình dục chống phụ nữ. Luật mới cũng đề nghị tăng hình phạt đổi với những hành vi phạm tội khác như tấn công bằng axít, bắt cóc hoặc quấy rối phụ nữ.

Đặc biệt, đối với những tội phạm tấn công tình dục là cảnh sát hoặc quan chức, mức án được nâng lên gấp đôi thành 20 năm và có thể lên tới án chung thân mà không được ân xá.

Sắc lệnh được ban hành ngay trước khi một tòa án đặc biệt ở Ấn Độ chính thức mở phiên xét xử 5 trong 6 thủ phạm tham gia vụ hiếp dâm tập thể tàn bạo trên xe buýt ngày 16/12/2012 ở thủ đô New Delhi, làm một nữ sinh y khoa 23 tuổi tử vong sau đó hai tuần tại Singapore. Vụ việc đã làm dấy lên làn sóng biểu tình trên khắp Ấn Độ đòi trừng phạt nghiêm khắc các thủ phạm.

Các nguồn tin tại chỗ cho biết nhiều khả năng 5 thủ phạm trên sẽ bị xét xử ngay theo luật mới với mức án đề nghị cao nhất có thể lên tới tử hình. Trong khi dó, thủ phạm thứ 6 sẽ bị luận tội tại một phiên tòa khác do chưa đủ tuổi thành niên tại thời điểm phạm tội./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục