Trên thế giới hiện có tổng cộng 6 quốc gia sở hữu các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc và Ấn Độ, cả 6 quốc gia này đều là những quốc gia có vũ khí hạt nhân.
Theo Đại sứ Ấn Độ Pranay Verma, Việt Nam là trụ cột quan trọng trong Chính sách hành động hướng Đông của Ấn Độ, là đối tác chủ chốt của Tầm nhìn Ấn Độ-Thái Bình Dương.
Bằng cách không thể hiện rõ Ấn Độ đứng về phía nào giữa hai phe dân chủ và độc tài, Modi hy vọng củng cố vị thế của Ấn Độ với tư cách là "người cân bằng" trong mối tương quan các lực lượng toàn cầu.
Ghi nhận các sáng kiến địa chiến lược khu vực như Vành đai và Con đường, Ấn Độ-Thái Bình Dương..., Việt Nam ủng hộ các sáng kiến nếu bảo đảm tôn trọng luật pháp quốc tê, quyền tự quyết của các nước.
Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ cho biết việc các công ty Mỹ gặp khó khăn tại Trung Quốc là cơ hội cho New Delhi thay thế Bắc Kinh trở thành trung tâm cho giới doanh nghiệp Mỹ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Mỹ đang tăng cường quan hệ an ninh với Ấn Độ, nhưng sự hồi sinh của khối liên minh Mỹ-Ấn Độ-Nhật Bản-Australia cần phải vượt qua sự ngờ vực dai dẳng của New Delhi đối với các đồng minh.
Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ thúc đẩy hòa bình và an ninh cũng như tăng cường hợp tác với các nước ASEAN để xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thực sự tự do và cởi mở.
Phản ứng với việc sử dụng thuật ngữ "Ấn Độ-Thái Bình Dương" của ông Trump trong chuyến công du châu Á, Trung Quốc cho rằng sự hợp tác khu vực không nên bị chính trị hóa hay bị loại trừ.
Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản và Australia nhất trí rằng một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do, rộng mở, thịnh vượng sẽ đem lại lợi ích lâu dài cho tất cả các nước trong khu vực và trên thế giới.