Tên lửa được dài 20m và nặng gần 17 tấn mang theo đầu đạn hạt nhân Agni-IV với tầm bắn 4.000km đã được Ấn Độ thử nghiệm thành công trên đảo Dr Abdul Kalam ngoài khơi bang Odishi.
Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa nặng 50 tấn, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Agni-V nặng 1,5 tấn do nước này tự chế tạo tại đảo Abdul Kalam ở phía Đông bang Odisha.
Bộ Quốc phòng Ấn Độ xác nhận tên lửa trên đã được phóng từ chiếc Su-30 xuất phát từ Kalaikunda và đã đánh trúng mục tiêu với độ chính xác cao, đáp ứng các tiêu chuẩn đề ra.
Được thiết kế là loại tên lửa phản ứng nhanh tinh vi, đây là loại tên lửa hoạt động được trong mọi thời tiết, có khả năng truy tìm và tiêu diệt nhiều mục tiêu.
Lục quân Ấn Độ ngày 2/5 đã thử thành công phiên bản tiên tiến của tên lửa hành trình tấn công từ mặt đất BrahMos ở Andaman và Nicobar, qua đó gia tăng khả năng tấn công của loại vũ khí này.
Ấn Độ dự kiến sẽ tiến hành thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Agni-5 do nước này phát triển từ Đảo Wheeler ngoài khơi bờ biển Odisha ngày 27/12.
Các vụ thử nghiệm tên lửa Nirbhay thất bại liên tiếp đã làm dấy lên mối quan ngại trong giới khoa học Ấn Độ về các dự án được thực hiện bởi Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển quốc phòng.
Ấn Độ đang chuẩn bị thử nghiệm lần cuối tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Agni-V (ICBM), với tầm bắn có thể vươn tới các khu vực ở phía Bắc Trung Quốc.