An Giang: Ngăn chặn kịp thời 12 người chuẩn bị nhập cảnh trái phép

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp phát hiện, ngăn chặn kịp thời 12 người chuẩn bị nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới vào Việt Nam.
An Giang: Ngăn chặn kịp thời 12 người chuẩn bị nhập cảnh trái phép ảnh 1Các đối tượng sử dụng phương tiện vỏ lãi từ bên kia biên giới đang tìm cách nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua đường sông Tiền bị phát hiện. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lực lượng Biên phòng các tỉnh An Giang, Tây Ninh đang nỗ lực triển khai công tác kiểm soát, ngăn chặn các trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Ngày 22/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thường Phước, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp phát hiện, ngăn chặn kịp thời 12 người chuẩn bị nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới vào Việt Nam.

Cụ thể, vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 22/4, trong lúc tuần tra tại khu vực sông Tiền, thuộc xã Thường Phước, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, Tổ công tác Trạm Cửa khẩu Biên phòng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương phối hợp cùng Tổ công tác Trạm Cửa khẩu Biên phòng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thường Phước phát hiện 12 người gồm 7 nam và 5 nữ từ bên kia biên giới đang tìm cách nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua đường sông Tiền. Khi lực lượng chức năng phát hiện, các đối tượng đã quay về bên kia biên giới.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước đang phối hợp tuần tra ngày, đêm để ngăn chặn, phát hiện kịp thời trường hợp nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới qua đường sông Tiền để vào Đồng Tháp hoặc An Giang.

[Kiên Giang tiếp tục phát hiện 4 người nhập cảnh trái phép]

Chiều cùng ngày, Đại tá Lê Hồng Vương, Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, ngành chức năng tỉnh vẫn đang tiếp tục xác minh thông tin về nhóm ba người khai báo đã nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua địa bàn tỉnh Tây Ninh vào ngày 21/4.

"Đến thời điểm hiện tại ngành chức năng của Tây Ninh vẫn chưa xác định được địa bàn xảy ra vụ việc như những người nhập cảnh trái phép đã khai báo, vẫn còn khả năng người khai báo nhầm lẫn địa bàn như những vụ việc trước đó."

Cụ thể, theo thông tin khai nhận y tế ban đầu của nhóm ba người (một nam, hai nữ) đã nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua đường tiểu ngạch gần cửa khẩu thuộc tỉnh Tây Ninh vào lúc 1 giờ ngày 21/4/2021.

Sau đó cả ba đến thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh bắt xe taxi về Thành phố Hồ Chí Minh và nghỉ ở nhà nghỉ gần sân bay Tân Sơn Nhất. Sau đó ba người cùng đi chuyến bay VJ134 lúc 9 giờ 10 phút ngày 21/4 về đến sân bay Nội Bài.

Hai người nữ trong nhóm đi xe taxi về gia đình tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, được đưa đi cách ly tập trung lúc 14 giờ cùng ngày. Người nam trở về  huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, sau đó được đưa đi cách ly vào tối cùng ngày.

Đại tá Lê Hồng Vương cho biết, lực lượng Biên phòng Tây Ninh xác định việc túc trực, canh gác biên giới 24/24 giờ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong phòng, chống dịch.

Việc bảo vệ biên giới được triển khai xuyên suốt từ tháng 2/2020 đến nay. Lực lượng Biên phòng kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm về xuất nhập cảnh trái phép qua lại biên giới, theo đúng quy định của pháp luật.

Tính từ đầu tháng 1/2021 đến tháng 4/2021, lực lượng Biên phòng Tây Ninh đã phát hiện, bắt giữ trên 131 vụ với 403 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép, đã khởi tố 2 vụ với 4 đối tượng tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép, phạt tiền 140 vụ với 408 đối tượng, với số tiền trên 1,7 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục