Trong 26 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam được các chiến sỹ đội K53 quy tập có 16 liệt sỹ hy sinh tại Lào và 10 liệt sỹ hy sinh tại Campuchia.
Các hài cốt liệt sỹ được phát hiện tại xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng bọc trong tăng võng, nằm dưới mặt đất ở độ sâu khoảng hơn 1m, còn xương và một số di vật kèm theo.
Ngày 19/6, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Tông Khao, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên.
Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ 584 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tổ chức tìm kiếm, cất bốc được 9 hài cốt liệt sỹ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Savannakhet, Lào.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc đối với các liệt sỹ, các thương binh, bệnh binh đã cống hiến, hy sinh để bảo vệ Tổ quốc.
Số hài cốt liệt sỹ này do Đội Quy tập mộ liệt sỹ Sư đoàn 968 thuộc Quân khu IV tìm kiếm và cất bốc tại một khu đất sản xuất ở thôn Tân Định, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ từ ngày 19/5-17/6.
Từ ngày 30/6 đến 15/7 vừa qua, Đội K92 Tỉnh đội Kiên Giang đã tìm kiếm, cất bốc được 18 hài cốt liệt sỹ trong khuôn viên Trường Trung học Phổ thông Vĩnh Hòa, huyện U Minh Thượng.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt 25 liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong thời kỳ chiến tranh.
25 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào do Đội quy tập mộ liệt sỹ Quân khu 2 tìm kiếm, cất bốc với sự giúp đỡ tận tình của chính quyền, nhân dân địa phương 2 nước.
Nghệ An tổ chức Lễ truy điệu và an táng 98 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, được quy tập trong mùa khô năm 2017-2018.
Tại Nghĩa trang liệt sỹ Ba Dốc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tổ chức tiếp nhận và an táng 26 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.