Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định tiêm vaccine đóng vai trò then chốt trong ngăn ngừa dịch bệnh và tại Việt Nam, công tác an toàn tiêm chủng được đặt lên hàng đầu.
Do tình trạng khan hiếm vaccine trên toàn cầu nên lộ trình vaccine ngừa COVID-19 về Việt Nam có thể bị ảnh hưởng và nhiều khả năng sẽ về dồn dập vào quý IV/2021.
Việt Nam sẽ thiết lập 8 kho bảo quản, trong đó 1 kho tại Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô và 7 kho tại 7 Quân khu trong toàn quốc để khi vaccine về sân bay là ngay lập tức vận chuyển về các kho bảo quản.
Bộ Y tế yêu cầu 5 bệnh viện bố trí đơn nguyên sẵn sàng tiếp nhận, thu dung điều trị người bệnh gặp sự cố bất lợi sau tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trong thời gian bệnh viện tổ chức tiêm vaccine.
Chương trình tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt một tại Thái Bình, Lạng Sơn, Thừa Thiên- Huế đang được tích cực triển khai, đảm bảo an toàn cho người được tiêm.
Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, đến thời điểm này tại bệnh viện đã ghi nhận 7 trường hợp mắc bệnh viêm não Nhật Bản B. Các trường hợp mắc bệnh đều trong tình trạng nặng, với nhiều di chứng.
Lễ phát động chiến dịch tiêm vắcxin sởi-Rubella cho trẻ em từ 1-14 tuổi ở 19 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam đã diễn ra nhằm phấn đấu cùng cả nước loại trừ bệnh sởi-Rubella vào năm 2017.
Tính đến ngày 29/9, chiến dịch tiêm vắcxin sởi-Rubella đã và đang tiến hành triển khai tại 15 tỉnh thành với tổng số hơn 368.000 trẻ đã được tiêm an toàn.
Bộ Y tế đã ra văn bản yêu cầu các bệnh viện cần thiết lập khu vực riêng để khám, điều trị bệnh nhân mắc sởi, có biển cảnh báo và phân luồng khám chữa bệnh.