Anh: Tỷ lệ ủng hộ đảng Bảo thủ và Công đảng tăng trước bầu cử

Kết quả thăm dò trước tổng tuyển cử tại Anh do tổ chức Ipsos Mori công bố cho thấy sự ủng hộ đối với hai chính đảng lớn của Anh đều tăng.
Anh: Tỷ lệ ủng hộ đảng Bảo thủ và Công đảng tăng trước bầu cử ảnh 1Thủ tướng Anh David Cameron tại Hội nghị của Đảng Bảo thủ ở Birmingham ngày 28/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kết quả thăm dò trước tổng tuyển cử tại Anh do tổ chức Ipsos Mori tiến hành công bố ngày 12/2 cho thấy sự ủng hộ đối với hai chính đảng lớn của Anh đều tăng.

Theo đó, tỷ lệ ủng hộ đảng Bảo thủ cầm quyền của Thủ tướng David Cameron tăng 1 điểm phần trăm lên 34%, trong khi tỷ lệ dành cho Công đảng đối lập của thủ lĩnh Ed Miliband tăng 2 điểm phần trăm lên 36%.

Trái lại, tỷ lệ ủng hộ đảng Độc lập Anh (UKIP) có tư tưởng chống Liên minh châu Âu (EU) của thủ lĩnh Nigel Farage đã lần đầu tiên giảm xuống dưới 10% kể từ tháng 11/2003.

Cá nhân ông Farage cũng đang chứng kiến sự "quay lưng" của cử tri Anh khi tỉ lệ ủng hộ ông giảm 5 điểm phần trăm so với cuộc thăm dò trước đó.

Cũng theo kết quả thăm dò của của Ipsos Mori, tỷ lệ ủng hộ đảng Dân chủ Tự do (LibDem) trong liên minh cầm quyền của Phó Thủ tướng Nick Clegg đã giảm xuống chỉ còn 6%, mức thấp nhất trong 25 năm qua.

Trong kết quả một cuộc thăm dò khác do tổ chức Comres phối hợp với Kênh truyền hình "Tin tức ITV" thực hiện công bố cùng ngày, uy tín của thủ lĩnh Công đảng đã tăng lên đôi chút sau cuộc tranh luận của ông với giới doanh nhân Anh mới đây.

Khi được hỏi về việc gần đây ông Miliband chỉ trích lãnh đạo các thương hiệu lớn như chủ hãng Boots Stefano Pessina và cựu Chủ tịch điều hành hãng bán lẻ Marks&Spencer, Huân tước Rose, 49% số người tham gia thăm dò cho rằng ông Miliband đã đứng về phía dân thường, trong khi 27% nhận định đó là một mối nguy đối với nền kinh tế Anh.

Cuộc tổng tuyển cử tại Anh sẽ diễn ra vào ngày 7/5 tới và có đến một nửa số cử tri ở nước này cho rằng họ vẫn có thể thay đổi quan điểm từ nay cho đến thời điểm bầu cử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người di cư được giải cứu ngoài khơi đảo Lesbos, Hy Lạp. (Ảnh: THX/TTXVN)

Gia tăng làn sóng di cư sang châu Âu qua Đại Tây Dương

Chỉ trong 10 ngày, lực lượng bảo vệ bờ biển Mauritania đã giải cứu 1.076 người di cư vượt biển từ Tây Phi tới châu Âu, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra thêm các thảm kịch trên Đại Tây Dương.

Thép cuộn tại một nhà máy ở Duisburg, miền Tây Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

EU thiết lập khung pháp lý bảo vệ thị trường thép

Hội đồng Liên minh châu Âu ngày 8/6 chính thức thông qua một quy định mới thiết lập khung pháp lý bảo vệ thị trường thép của khối này trước tình trạng dư thừa toàn cầu, có hiệu lực từ ngày 1/7.

Binh sỹ Nga ở tiền tuyến tại Ukraine. (Ảnh: TASS)

Anh, Pháp, Đức ủng hộ đàm phán trực tiếp Nga-Ukraine

Ngày 7/6, lãnh đạo Anh, Pháp và Đức đã bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp với Nga nhằm đạt được lệnh ngừng bắn.