Ngày 8/1, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken, đang ở thăm Pháp, đã các cuộc hội đàm với giới chức lãnh đạo nước chủ nhà để thảo luận về nhiều vấn đề quốc tế quan trọng.
Các nước hoan nghênh những tiến triển tích cực trong hợp tác thời gian qua. Kế hoạch Hành động ASEAN-Hoa Kỳ giai đoạn 2021-2025 được triển khai tích cực với tỷ lệ hoàn thành đạt 98,37%.
Giới chức Israel từng ra điều kiện chỉ cho phép dân thường Palestine trở lại nơi ở cũ của họ ở phía Bắc Dải Gaza nếu các phong trào vũ trang ở vùng lãnh thổ này thả toàn bộ số con tin còn lại.
Tối 14/4/2023, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam từ ngày 14-16/4 theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.
Tại cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Anthony Blinken, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ thay đổi nhận thức về Bắc Kinh, nghiên cứu và sửa đổi chính sách đối với Trung Quốc.
Người đứng đầu về chính sách đối ngoại của Mỹ, ông Anthony Blinken không nói rõ thời điểm chính xác các cuộc đàm phán sẽ diễn ra, cho rằng chúng sẽ được tổ chức trong những ngày tới.
Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken đã gửi thư tới Bộ Giao thông vận tải yêu cầu gỡ bỏ các hạn chế đối với các chuyến bay của hãng hàng không Mỹ đến các thành phố tại Cuba (ngoài Havana).
ASEAN và Hoa Kỳ khẳng định coi trọng, cam kết tăng cường quan hệ đối tác, đặc biệt trong bối cảnh những thách thức nghiêm trọng đang tác động tiêu cực đến cuộc sống người dân.
Theo Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, chính quyền Joe Biden giữ nguyên lập trường của chính quyền tiền nhiệm Donald Trump, theo đó bác bỏ gần như tất cả yêu sách hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông.
Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken ngày 16/2 nói rằng Washington cần làm việc với Moskva "trên cả hai mặt trận," một mặt vừa để tăng cường ổn định chiến lược, mặt khác nhằm đối phó với thách thức từ Nga.
Với 67 phiếu thuận và 17 phiếu chống, Ngoại trưởng Antony Blinken trở thành thành viên nội các thứ 4 của chính quyền mới của Tổng thống Joe Biden được Thượng viện xác nhận.
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ nêu bật nhiệm vụ của NATO là "đấu tranh chống các mối đe dọa ở sườn phía Đông và phía Nam," đồng thời "tăng cường sự hiện diện thường xuyên ở biên giới phía Đông NATO."
Tân Hoa xã đưa tin, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Anthony Blinken ngày 8/6 cho biết Iran đã đáp ứng đầy đủ tất cả các nghĩa vụ theo thỏa thuận hạt nhân lâm thời với Nhóm P5+1 .