Một phong trào phản kháng trên quy mô toàn Tunisia có tên gọi “Áo đỏ” - lấy cảm hứng từ phong trào phản kháng “Áo vàng” tại Pháp - đã tuyên bố chính thức xuất hiện.
Thiếu tướng Sansern Kaewkamnerd, người phát ngôn của Chính phủ Thái Lan, sẽ kiêm nhiệm vị trí Quyền Tổng Giám đốc Cục Quan hệ Công chúng, phụ trách việc xây dựng hình ảnh của Chính phủ.
Chính quyền Thái Lan đã bắt giữ hàng loạt chính trị gia đối lập thuộc phe Áo Đỏ và lục soát nhà riêng của những nhân vật này trong một chiến dịch được tuyên bố là nhằm “trấn áp tội phạm có tổ chức."
Phe Áo Đỏ ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã tổ chức họp báo đưa ra yêu sách đòi phải để Liên hợp quốc và EU giám sát cuộc trưng cầu dân ý về dự thảo hiến pháp mới.
Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã khuyến cáo những người muốn tham gia cuộc biểu tình ''áo đỏ" không sử dụng sự kiện này như một diễn đàn để kích động tình trạng căng thẳng chủng tộc.
Một tòa án binh ở thành phố Khon Kaen, Đông Bắc Thái Lan, đã chính thức buộc tội 26 đối tượng với các cáo trạng như sở hữu vũ khí và âm mưu tiến hành tấn công khủng bố ở Thái Lan.
Chính quyền quân sự Thái Lan đã thông báo thuyên chuyển công tác thêm 24 nhân vật sang các vị trí không có thực quyền, đồng thời đề ra kế hoạch 8 điểm đối với chính quyền dân tộc.
Chính quyền quân sự Thái Lan đã thông báo triệu tập 114 lãnh đạo và quan chức dân sự của cả hai bên trong cuộc xung đột chính trị hiện nay tại nước này, trong đó có bà Yingluck.
Trong số các nhân vật bị bắt có các thủ lĩnh phong trào "Áo Đỏ," các cựu sỹ quan cảnh sát và quân đội cũng như nhiều chính trị gia đến từ các đảng phái đối địch.
Chính phủ Thái Lan có thể sẽ yêu cầu quân đội triển khai thêm binh sỹ tại Bangkok do lo ngại nguy cơ xảy ra đụng độ giữa phe ủng hộ và phe chống chính phủ.