Trong Tuyên bố chung Putrajay 2020, các nhà lãnh đạo APEC khẳng định tầm quan trọng của sự phối hợp giữa các nền kinh tế thành viên để giúp khu vực châu Á-Thái Bình Dương phục hồi thành công sau dịch.
Chủ tịch Trung Quốc cho rằng khu vực châu Á-Thái Bình Dương cần đóng vai trò dẫn đầu, trợ giúp quá trình toàn cầu hóa kinh tế trở nên rộng mở, toàn diện, cân bằng và có lợi hơn cho tất cả các bên.
Chủ tịch Trung Quốc hy vọng cộng đồng doanh nghiệp châu Á-Thái Bình Dương sẽ góp phần thúc đẩy mở cửa thị trường và sự phát triển của khu vực, cũng như tìm kiếm tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo.
Việc tổ chức cuộc họp trực tuyến cho 21 nền kinh tế thành viên tại các múi giờ khác nhau đang là thách thức lớn, kế hoạch chính thức sẽ sớm được phía Malaysia thông báo.
Hội nghị tập trung thảo luận nhằm làm sáng tỏ các ưu tiên trong năm APEC 2020 của Malaysia, trong đó có theo đuổi tăng trưởng bền vững, đặt người dân vào trung tâm quá trình phát triển kinh tế.
Để chuẩn bị cho APEC 2020, Malaysia đã thành lập 15 ủy ban làm việc, tiến hành đào tạo khoảng 200 liên lạc viên và lên kế hoạch tuyển dụng khoảng 500 tình nguyện viên.