Argentina đá như ở Bắc Kinh để đánh thức Messi

HLV Batista sẽ sử dụng đội hình 4-2-3-1 đã từng làm nên thành công ở Olympic Bắc Kinh 2008 cho trận đấu quyết tử với Costa Rica

Hai trận hòa đầy thất vọng với Bolivia và Colombia đã đẩy Argentina vào thế chân tường. Đồng thời, nó cũng buộc huấn luyện viên Sergio Batista đi tới quyết định sử dụng lại sơ đồ chiến thuật mà ông từng thực hiện ở Olympic Bắc Kinh 2008, nhằm phát huy một cách tốt nhất khả năng của Messi.

Còn nhớ, tại Bắc Kinh 2008, U23 Argentina của Batista đã đánh bại Nigeria 1-0 trong trận chung kết môn bóng đá nam. Có 7 cầu thủ từng tham gia trận đấu ấy vẫn tiếp tục góp mặt ở Copa America lần này là thủ môn Sergio Romero, bộ tứ hậu vệ Zabaleta, Pareja, Garay, Monzón, cặp tiền vệ trung tâm Mescherano, Gago, cầu thủ chạy cánh Di Maria cùng cặp tiền đạo Messi, Aguero.

Điểm khác biệt lớn nhất của đội hình ấy với đội hình được Batista sử dụng trong hai trận đấu vừa qua chính là sơ đồ 4-2-3-1, thay vì 4-3-3 bị chỉ trích là khiến các cầu thủ giẫm chân lên nhau.

Khi ấy, người chịu trách nhiệm tổ chức trận đấu của Argentina là Juan Riquelme, còn Messi thì xuất phát từ bên cánh phải, giống như vị trí mà anh đã chơi ở Barcelona trong nhiều năm. Bên cánh trái, Di Maria cũng tạo nên một mũi khoan lợi hại nhờ vào tốc độ của mình, và chính anh đã ghi bàn duy nhất ở phút 58 để giúp Argentina lần thứ hai liên tiếp giành được chiếc huy chương vàng.

Tại Copa lần này, Riquelme không góp mặt nên nhiều khả năng, Messi sẽ được Batista xếp chơi như một số 10 đích thực, phía sau trung phong cắm. Trong buổi tập sáng nay, người được Batista xếp chơi trung phong cắm là Higuain, còn Aguero xuất phát từ bên phải, tức giống với vai trò của Messi tại Bắc Kinh 2008. Còn cánh trái thì sẽ được giao cho Di Maria. Việc bố trí những múi tấn công ở hai cánh chính là để giảm áp lực cho Messi, người luôn bị theo kèm rất chặt, đồng thời lại không nhận được sự hỗ trợ đầy đủ từ tuyến dưới.

Như thế, những cầu thủ bị mất vị trí so với hai trận vừa qua sẽ là tiền vệ Banega cùng với hai tiền đạo Tevez và Lavezzi.

Dĩ nhiên, chưa thể nói trước được rằng Argentina có cải thiện được bộ mặt của mình với sơ đồ mới (mà cũ) này hay không. Song đó là điều cần làm bởi ai cũng đã thấy sơ đồ 4-3-3 bộc lộ nhiều khiếm khuyết đến mức nào.

Tuy vậy, Argentina cũng không thể coi thường Costa Rica. Cho dù đội bóng Trung Mỹ chỉ đem tới đội hình gồm hầu hết là các cầu thủ U23, song huấn luyện viên của họ, Ricardo La Volpe, thành viên của đội tuyển Argentina vô địch thế giới năm 1978 luôn nổi tiếng với lối chơi chặt chẽ, rất khó bị đánh bại.

Trước giải, La Volpe cũng là một trong những người chỉ trích Batista mạnh mẽ nhất nên đây chính là dịp để ông khẳng định mình cũng đáng được coi là ứng cử viên lớn cho chiếc ghế huấn luyện viên đội tuyển Argentina nếu như Batista mất việc!./.

Cục diện bảng A

Argentina - Bolivia 1-1

Colombia - Costa Rica 1-0
Argentina - Colombia 0-0
Costa Rica - Bolivia 2-0
Colombia - Bolivia 2-0
Argentina - Costa Rica (7 giờ 45 ngày 12/7)

Xếp hạng: 1.Colombia 7 điểm (hiệu số 3-0), 2.Costa Rica 3 (2-1), 3.Argentina 2 (1-1), 4.Bolivia 1 (1-5).
 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục