Arsene Wenger bênh Barcelona, phê phán Mourinho

Arsene Wenger khẳng định Mourinho hoàn toàn sai lầm khi cho rằng Barcelona đã nhận được sự thiên vị từ phía các trọng tài.
Huấn luyện viên Arsene Wenger khẳng định Mourinho hoàn toàn sai lầm khi cho rằng Barcelona đã nhận được sự thiên vị từ phía các trọng tài ở trận bán kết lượt đi Champions League giữa Real và Barca trong đêm qua.

Trước đó, trong bài phát biểu của mình sau trận đấu, "Người đặc biệt" đã có những lời chỉ trích gay gắt nhằm vào "gã khổng lồ xứ Catalunya" và huấn luyện viên Pep Guardiola.

Mourinho cho biết: "Pep là một huấn luyện viên tuyệt vời, nhưng ông ấy đã đoạt một danh hiệu Champions League khiến tôi cảm thấy xấu hổ với scandal ở Stamford Bridge. Mùa này, nếu ông ấy vô địch một lần nữa, đó sẽ là scandal ở Bernabeu. Tôi hy vọng một ngày nào đó Barca sẽ đăng quang một cách thuyết phục hơn."

"Tại sao Barca lại trở thành một đối thủ đáng gờm như vây? Tôi ở đây chỉ để mong nhận được câu trả lời chính xác cho vấn đề này. Tại sao Chelsea không vào đến trận chung kết? Tại sao Inter phải nhờ tới điều thần kỳ mới đi đến trận đấu cuối cùng? Tôi không biết liệu đó có phải là sức mạnh của Villar (chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha) trong lòng UEFA, hay UNICEF hay không."
 
Còn nhớ chính "Pháo thủ" cũng từng bị Barca đánh bại ở vòng 1/8 sau khi Robin van Persie bị đuổi ra khỏi sân ở một tình huống gây nhiều tranh cãi.

Chiến lược gia người Pháp cho biết: "Thật khó cho tôi để nhận xét về điều này vì chúng tôi cũng đã từng lâm vào một tình huống như vậy. Tôi không tin vào những cáo buộc của Mourinho và tôi nghĩ rằng đó chỉ là những sự tình cờ. Tuy nhiên tôi cũng khá thông cảm cho người đồng nghiệp của mình vì ông ấy đã phải đón nhận một thất bại quá đau đớn"./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục