ASEAN đề cao thành công cuộc bầu cử ở Myanmar

Tổng Thư ký ASEAN nhấn mạnh sự thành công của cuộc bầu cử bổ sung ở Myanmar sẽ mở đường cho quốc gia này tiến tới sự hội nhập ASEAN.
Phát biểu bên lề Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN diễn ra ngày 2/4 tại Phnom Penh (Campuchia), Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan nhấn mạnh sự thành công của cuộc bầu cử bổ sung ở Myanmar sẽ mở đường cho quốc gia này tiến tới sự hội nhập ASEAN và cộng đồng quốc tế.

Theo ông, cuộc bầu cử ở Myanmar đã thể hiện "sự ủng hộ mạnh mẽ" đối với nền dân chủ ở nước này. Ông đồng thời cho biết tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt mức rất cao và điều đó sẽ đưa Myanmar tiến gần hơn tới những cải cách.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Campuchia Hor Nam Hong cũng nhấn mạnh sự thành công của cuộc bầu cử là một bước đi có ý nghĩa đối với Myanmar trong tiến trình cải cách dân chủ và điều đó chứng tỏ nỗ lực hiện thực hóa lộ trình 7 bước hướng tới nền dân chủ của nước này. Ông cho biết các ngoại trưởng ASEAN hoan nghênh Myanmar tổ chức thành công cuộc bầu cử, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm thúc đẩy tiến trình dân chủ ở quốc gia này.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Myanmar Wunna Maung Lwin cho biết cuộc bầu cử bổ sung ở Myanmar đã diễn ra suôn sẻ, trật tự và tỷ lệ cử tri tham gia rất cao.

Theo kết quả sơ bộ do đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi công bố, NLD đã giành được 43 trong số 45 ghế quốc hội được bầu bổ sung.

Ngay sau khi kết quả trên được công bố, bà Aung Xan Xu Ki đã hoan nghênh một "kỷ nguyên mới" đối với Myanmar. Phát biểu tại trụ sở NLD, bà kêu gọi tất cả các đảng phái chính trị tham gia tiến trình hoạt động vì sự hòa giải dân tộc và mang lại hòa bình, thịnh vượng cho đất nước.

Trong nỗ lực cải cách kinh tế, ngày 2/4, Myanmar đã bắt đầu thực hiện cơ chế tiền tệ mới, thay thế hệ thống hối đoái phức tạp hiện nay. Ngân hàng trung ương Myanmar đã ấn định tỷ giá hối đoái của đồng kyat so với đồng đôla Mỹ ở mức 818 kyat/1USD.

Ngân hàng trung ương cho biết tỷ giá hối đoái thả nổi có kiểm soát sẽ cho phép thị trường quyết định giá trị của đồng kyat trong khi vẫn tạo khoảng trống để chi phối giá trị của đơn vị tiền tệ này. Theo các nhà phân tích, cơ chế tiền tệ đơn giản hóa trên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động thương mại và đầu tư trong bối cảnh Myanmar đang từng bước mở cửa thị trường./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục