Ngày 26/11, Hội nghị ASEM 13 đã thông qua 3 văn kiện quan trọng gồm: Tuyên bố của Chủ tịch ASEM 13; Tuyên bố Phnom Penh về phục hồi kinh tế-xã hội hậu COVID-19; và Chính sách thúc đẩy kết nối ASEM.
Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob nhấn mạnh là quốc gia ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương, Malaysia cam kết giải quyết các xung đột thông qua đối thoại hòa bình, mang tính xây dựng.
Ba lĩnh vực hợp tác Thái Lan đề xuất bao gồm quá trình hồi phục cần phải được cân bằng, nỗ lực hồi phục phải tận dụng triệt để công nghệ số và nỗ lực hồi phục phải tập trung vào tăng cường kết nối.
Ngày 26/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Hội nghị Cấp cao Á-Âu (ASEM) lần thứ 13 do Campuchia tổ chức dưới hình thức trực tuyến.
Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã bày tỏ tin tưởng rằng chủ nghĩa đa phương là chìa khóa để vượt qua khủng hoảng toàn cầu.
Thủ tướng Campuchia cho rằng cần củng cố hơn nữa quan hệ đối tác Á-Âu để duy trì một chủ nghĩa đa phương mạnh mẽ, mang lại tăng trưởng toàn cầu không chỉ bền vững mà còn la tăng trưởng chung.
Thủ tướng Lào kêu gọi các thành viên ASEM tăng cường hỗ trợ lẫn nhau và hỗ trợ kỹ thuật trong các lĩnh vực liên quan đến khoa học, chia sẻ thông tin y tế và cung cấp đủ vaccine cho các thành viên.
Thủ tướng Ismail Sabri mong muốn Malaysia trở thành trung tâm sản xuất vaccine của khu vực và thực hiện mục tiêu cứu thêm nhiều mạng sống, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương bởi đại dịch.
Theo Thủ tướng Ismail Sabri, việc thúc đẩy một chương trình nghị sự về tăng trưởng xanh là cần thiết để đạt được sự trao quyền về kinh tế, tính bền vững về môi trường và hòa nhập xã hội.
Nhận lời mời của Thủ tướng Campuchia Hun Sen - Thủ tướng nước chủ nhà Hội nghị cấp cao Á-Âu (ASEM) lần thứ 13, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự hội nghị theo hình thức trực tuyến trong 2 ngày 25-26/11.
Các đại biểu nhận định, Diễn đàn AEEBF1 sẽ đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp các nước tham dự, góp phần làm nên thành công chung của Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ 13.
Việc Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ 13 (ASEM 13) khẳng định vai trò, vị thế của Việt Nam trong ASEM, góp phần đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương.
Các nhà lãnh đạo ASEM sẽ thảo luận về vai trò của ASEM trong việc hồi sinh chủ nghĩa đa phương vì hòa bình và ổn định toàn cầu, củng cố hệ thống thương mại.
Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã gửi thư đến 52 nhà lãnh đạo các nước đối tác trong ASEM mời tham dự ASEM 13 theo hình thức trực tuyến, diễn ra trong hai ngày 25-26/11.
ASEMfest được tổ chức nhằm thúc đẩy sự hiểu biết cơ bản về các góc nhìn và giá trị của những nước thành viên nhằm tăng cường hiểu biết và sự phát triển giữa các châu lục.
Thủ tướng Hun Sen bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ và nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 5 năm.
Đại diện các nước đã nhất trí với đề xuất của Campuchia về việc lùi thời gian tổ chức Hội nghị ASEM 13 đến quý cuối của năm 2021 do nguy cơ từ dịch COVID-19.
Thông cáo của Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia nhấn mạnh tại kỳ họp này, hai bên đã khẳng định phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài.”
Về cuộc họp ASEAN PMC+1 với Mỹ, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia đề cao những thành tựu đạt được từ các cơ chế hợp tác song phương và khu vực hiện nay.
Ông Luy David nêu rõ Ủy ban Quốc gia về tổ chức ASEM 13 và Ban Thư ký Ủy ban này đang tiếp tục công tác chuẩn bị cho Hội nghị ASEM 13 đã được lãnh đạo các nước thành viên nhất trí.