ASIAD 2018: Đội tuyển bóng rổ nữ hai miền Triều Tiên lọt vào chung kết

Chiều 30/8, đội tuyển bóng rổ nữ chung hai miền Triều Tiên đã giành quyền lọt vào trận chung kết ASIAD 2018 sau khi đánh bại đội tuyển nữ Đài Loan, Trung Quốc, với tỷ số 89-66.
ASIAD 2018: Đội tuyển bóng rổ nữ hai miền Triều Tiên lọt vào chung kết ảnh 1(Nguồn: Yonhap)

Chiều 30/8, đội tuyển bóng rổ nữ chung hai miền Triều Tiên đã giành quyền lọt vào trận chung kết ASIAD 2018 sau khi đánh bại đội tuyển nữ Đài Loan, Trung Quốc, với tỷ số 89-66.

Đối thủ của họ trong trận tranh huy chương vàng sắp tới đội tuyển Trung Quốc, đội cũng đã giành chiến thắng 86-74 trước đội tuyển Nhật Bản trong trận bán kết thứ hai.

Với sự cổ vũ nhiệt tình của hàng trăm cổ động viên mang theo lá cờ thống nhất hai miền Triều Tiên, nữ tuyển thủ Ro Suk Yong của Triều Tiên tiếp tục thể hiện phong độ tốt khi ghi 17 điểm.

Điều đặc biệt là đội tuyển nữ hai miền Triều Tiên trước đó từng để thua chính Đài Loan, với tỷ số 85-87 ở vòng đấu bảng. Cũng trong trận đấu đó, Ro Suk Yong đã ghi tới 32 điểm.

Không khí tại nhà thi đấu rất náo nhiệt ở khu vực dành cho các cổ động viên Hàn Quốc, họ mang theo lá cờ xanh biểu tượng cho sự thống nhất giữa hai miền Triều Tiên, đồng thời hô vang khẩu hiệu "Một giấc mơ, một Bán đảo Triều Tiên thống nhất."

[OCA ủng hộ Hàn Quốc và Triều Tiên cùng đăng cai ASIAD 2021]

Tiền đạo người Hàn Quốc Kim Han-byul vui mừng phát biểu sau trận đấu: "Đây là cơ hội chỉ có một lần duy nhất trong cuộc đời. Chắc chắc nó sẽ là thời khắc lịch sử khi các cô gái Triều Tiên cùng chơi với chúng tôi trong trận chung kết."

Về phần mình, Ro Suk-yong thổ lộ cô chưa bao giờ thấy được sự ủng hộ cuồng nhiệt như vậy trên sân bóng rổ: "Khi bạn trở thành một đội tuyển thống nhất, những điều tốt đẹp sẽ đến."

Tại ASIAD 2018, Hàn Quốc và Triều Tiên có 3 đội tuyển chung ở các môn bóng rổ nữ, chèo thuyền và canoeing.

Trong số 3 tuyển hợp nhất này, đáng chú ý nhất là tuyển bóng rổ nữ khi Hàn Quốc đang là đương kim vô địch ASIAD.

Trong đội tuyển bóng rổ nữ chung của hai miền Triều Tiên có 3 vận động viên Triều Tiên là Ro Suk-yong (người chơi ở vị trí trung tâm) và 2 hậu vệ Jang Mi-gyong và Kim Hye-yon, trong khi phía Hàn Quốc có 9 vận động viên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục