Australia đăng cai Giải bóng đá châu Á năm 2015

Liên đoàn Bóng đá Australia cho biết nước này đã chính thức giành quyền đăng cai Giải vô địch bóng đá châu Á 2015 (Asian Cup).
Liên đoàn Bóng đá Australia (FFA) cho biết nước này đã chính thức giành quyền đăng cai Giải vô địch bóng đá châu Á 2015 (Asian Cup).

Ngày 5/1, tại thủ đô Doha của Qatar, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã nhất trí chọn Australia làm nước chủ nhà sự kiện thể thao được mong chờ của châu lục này. Đây cũng sẽ là giải đấu quốc tế lớn đầu tiên Australia giành quyền tổ chức kể từ khi nước này gia nhập AFC năm 2006.

Ông Ben Buckley, Giám đốc điều hành FFA, đã hoan nghênh quyết định trên của AFC và khẳng định công tác chuẩn bị cần được triển khai ngay.

Dự kiến sẽ có 16 đội tuyển quốc gia hàng đầu châu Á tham dự Giải vô địch bóng đá châu Á tại Australia, khởi tranh tháng 1/2015.

Mới đây, Australia đã bị loại trong cuộc đua giành quyền đăng cai Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) năm 2022./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục