Cộng đồng doanh nghiệp và chính trị của Hàn Quốc đã bị chia rẽ vì vụ Tòa án quận trung tâm Seoul ngày 25/8 tuyên án 5 năm tù giam với ông Lee Jae-yong, người sẽ thừa kế Tập đoàn Samsung.
Các chính đảng ở Hàn Quốc đã có những phản ứng khác nhau về việc cựu Tổng thống Park Geun-hye bị bắt giữ sáng sớm 31/3 do liên quan đến vụ bê bối khiến bà bị phế truất.
Cơ quan công tố đã thẩm vấn ông Jang Sun-wook, Tổng Giám đốc công ty Hotel Lotte DFS Co. - mảng dịch vụ bán hàng miễn thuế thuộc Tập đoàn Lotte của Hàn Quốc liên quan đến bê bối của bà Park Geun-hye.
Các công tố viên Hàn Quốc đã triệu tập một số lãnh đạo và cựu lãnh đạo của tập đoàn SK, tập đoàn gia đình lớn thứ 3 ở nước này, liên quan tới bê bối của bà Park Geun-hye.
Nhiều công tố viên cho biết họ đang có kế hoạch triệu tập cựu Tổng thống Park Geun-hye trong tuần này để thẩm vấn về vai trò của bà trong vụ bê bối tham nhũng.
Chỉ vài giờ sau khi Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ngày 10/3 ra phán quyết phế truất Tổng thống Park Geun-hye, Ủy ban Bầu cử Quốc gia (NEC) của nước này đã bắt đầu nhận đơn đăng ký tranh cử Tổng thống.
Ngoại trưởng Yun Byung-se đã chỉ thị cho các nhà ngoại giao Hàn Quốc tại nước ngoài phải làm hết sức để đảm bảo với lãnh đạo các nước sở tại rằng không có thay đổi về chính sách đối ngoại của Hàn Quốc
Một quan chức Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống bị phế truất của nước này Park Geun-hye sẽ không rời nhiệm sở vào ngày 10/3 và không có kế hoạch công bố bất cứ quan điểm gì.
Quân đội Hàn Quốc khẳng định việc bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) không bị tác động bởi cuộc khủng hoảng chính trị khiến Tổng thống Park Geun-hye bị phế truất.
Ngay sau khi bà Park Geun-hye bị phế truất, Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hwang Kyo-ahn đã kêu gọi các bộ trưởng tăng cường cảnh giác quân sự và đảm bảo an ninh cho người dân.