Baggio từ chức giám đốc vì mải mê theo học HLV

Chủ tịch LĐBĐ Italy Abete cho hay Roberto Baggio từ chức giám đốc kỹ thuật của liên đoàn vì mải mê theo học các khóa đào tạo HLV.
Cựu danh thủ có biệt danh "tóc đuôi ngựa thần thánh" Roberto Baggio đã bất ngờ từ chức giám đốc kỹ thuật Liên đoàn bóng đá Italy (FIGC) Cựu tiền đạo từng thi đấu cho Juventus và Inter Milan cho biết, kế hoạch mà ông đề trình lên Liên đoàn bóng đá nước này nhằm tăng cường sức mạnh của đội tuyển quốc gia đã không được ngó ngàng đến. Điều này khiến Baggio hết sức bất bình và là nguyên nhân khiến ông từ chức. Roberto Baggio năm nay 45 tuổi, được bổ nhiệm làm Giám đốc kỹ thuật Liên đoàn bóng đá Italy sau khi đội tuyển nước này thất bại nặng nề ở World Cup 2010. Trong khi đó, Chủ tịch FIGC Giancarlo Abete nói ông không bất ngờ về quyết định của Baggio, đồng thời nói rằng cựu tiền đạo này đã không làm tròn trách nhiệm vì mải mê tham gia các khóa học làm huấn luyện viên trong thời gian qua. Thời gian gần đây, có tin đồn Baggio được huấn luyện viên tương lai của Bayern Munich là Pep Guardiola mời làm trợ lý. Baggio và Guardiola từng có thời gian thi đấu cùng nhau ở Brescia. Trong thời đinh cao của mình, Baggio đã chơi cho Fiorentina, Juventus, AC Milan và Inter Milan đồng thời được nhớ đến nhiều nhất là cú penalty vọt lên trời trong trận chung kết World Cup 1994./.
Baggio từ chức giám đốc vì mải mê theo học HLV ảnh 1

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục