Đoàn Việt Nam do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu tham dự Khóa họp thường kỳ lần thứ 46 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, khai mạc ngày 22/2 tại Thụy Sĩ.
Cảnh sát Đức cho hay hung thủ gây ra vụ xả súng ở thành phố Hanau bị tình nghi là phần tử cực đoan cánh hữu, có những dấu hiệu cho thấy các vụ xả súng này mang động cơ bài ngoại.
Bộ trưởng Ngoại giao Nam Phi Naledi Pandor đã gặp mặt các phái đoàn ngoại giao châu Phi tại Pretoria nhằm xoa dịu lo lắng của cộng đồng người nước ngoài gốc Phi trước làn sóng bài ngoại gần đây.
Lần đầu tiên đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) theo đường lối cực hữu và bài ngoại đã vượt qua đảng Dân chủ xã hội (SPD) để vươn lên vị trí thứ hai về mức độ ủng hộ tại Đức.
Chính phủ Đức đã công bố những bước đi nhằm hướng tới việc siết chặt việc hỗ trợ tài chính dành cho đảng cực hữu Quốc gia Dân chủ, sau khi một nỗ lực cấm đảng bài ngoại này hoạt động thất bại.
Tổng thư ký UNASUR Ernesto Samper kêu gọi khối này phát triển chiến lược chung nhằm đối phó với các chính sách chống nhập cư của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Nhà báo Isaac Chotiner cho rằng dù nhiều nhà báo đã thoái lui trong hoạt động đưa tin về ông Trump, nhưng với tư cách một thể chế, báo chí đã thất bại trong việc đối xử với sự trỗi dậy của ông.
Khi mâu thuẫn giữa người dân bản xứ và người nhập cư, tâm lý bài ngoại và kỳ thị người Hồi giáo ở châu Âu gia tăng, đó là lúc các tổ chức khủng bố dễ dàng lôi kéo những đối tượng bất mãn.
Thủ tướng Anh David Cameron lên án các hành vi kỳ thị, bài ngoại sau cuộc trưng cầu Brexit, đồng thời cam kết sẽ bảo vệ cộng đồng 790.000 người Ba Lan tại Anh.
Hàng chục nghìn người đã tham gia các cuộc biểu tình ở Đức nhằm lên án chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và các nhóm theo chủ nghĩa dân túy cánh hữu phản đối dòng người di cư cao ở mức kỷ lục.
15 cảnh sát Đức đã bị thương khi cố ngăn các trận xô xát giữa các đối tượng ủng hộ phong trào Pegida và những người phản đối phong trào này tại thành phố Jena.
Theo báo cáo của EC, các cuộc biểu tình thể hiện thái độ phân biệt chủng tộc vẫn thường xuyên diễn ra ở Đức. Số vụ tấn công nhằm vào những người di cư xin tị nạn cũng ngày một tăng.
Bộ trưởng Nội vụ Mexico Miguel Angel Osorio Chong đã lên tiếng bác bỏ lời lẽ bài ngoại mà tỷ phú Donald Trump đưa ra khi thông báo tranh cử tổng thống Mỹ và cho rằng tuyên bố của ông vô lý và kỳ thị.
Tổng thống Nam Phi cam kết sẽ giải quyết các vấn đề cốt lõi vấn đề bài ngoại thông qua việc phối hợp hành động cùng các tổ chức phi chính phủ và các tầng lớp khác nhau trong xã hội.