Ngày 23/6, một chiếc máy bay vận tải chiến thuật Lockheed C-130E Hercules của Không quân Ethiopia đã bị các tay súng tuyên bố bắn rơi bằng pháo phòng không.
Trước đó Iran luôn bác bỏ thông tin cho rằng một tên lửa của nước này đã bắn trúng chiếc máy bay của Ukraine, song Mỹ và Canada đều khẳng định đều ngược lại.
Ngày càng có nhiều quan chức Mỹ tin vào giả thiết cho rằng Iran đã bắn tên lửa nhầm vào chiếc máy bay của Hãng hàng không Quốc tế Ukraine (UIA) khiến 176 người thiệt mạng.
Ngày 5/2, trang tin Vz cho biết nhiều tờ báo Anh, Mỹ khi đưa tin về vụ chiếc Su-25 của Nga bị bắn rơi tại Syria đã trích đăng câu nói cuối cùng được cho là của phi công Romana Filipov.
Ngày 4/2, trang tin Vz.ru cho biết lính đặc nhiệm Syria, dưới sự yểm trợ của Lực lượng không gian vũ trụ Nga, đã tham gia tìm hệ thống tên lửa vác vai (MANPADS) dùng để bắn hạ chiếc Su-25 tại Idlib.
Ngày 3/2, hãng tin Interfax cho biết hệ thống tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) dùng để bắn hạ chiếc máy bay Su-25 của Nga vừa mới được chuyển vào Syria cách đó vài ngày.
Ngoại trưởng Australia Julie Bishop cho rằng một phiên tòa theo hình thức xử vụ Lockerbie nên được cân nhắc để truy tố kẻ đứng sau vụ bắn rơi máy bay MH17 ở Ukraine năm 2014.
Một băng tội phạm ma túy đã bắn rơi một chiếc trực thăng của cảnh sát trong vụ đột kích diễn ra tại bang Michoacan của nước này hôm 6/9, khiến viên phi công và 3 sĩ quan cảnh sát thiệt mạng.
Ngày 1/8, trang tin Sputnik dẫn nguồn bộ phận báo chí thông tin của Bộ Quốc phòng Nga cho biết một chiếc trực thăng Mi-8 của nước này đã bị bắn rơi trong ngày 1/8 tại tỉnh Idlib của Syria.
Ngày 9/7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bắn rơi chiếc trực thăng quân sự gần Palmyra của Syria, khiến 2 phi công Nga trên máy bay thiệt mạng.
Ngày 14/5 vừa qua, trên Internet đã xuất hiện một đoạn video gây sốc ghi lại khoảnh khắc một chiếc trực thăng vũ trang AH-1W của Thổ Nhĩ Kỳ bị tên lửa phòng không vác vai bắn đứt làm đôi.
Gần 2 năm sau thảm họa rơi máy bay mang số hiệu MH17 ở Đông Ukraine làm 298 người thiệt mạng, hãng tin BBC đã lên kế hoạch phát sóng một bộ phim tài liệu với tựa đề Hồ sơ âm mưu: Ai đã bắn hạ MH17?
Ngày 3/3, đã xuất hiện một số tin tức nói rằng chiến binh Kurd bắn hạ một chiếc trực thăng vũ trang của Thổ Nhĩ Kỳ, khi nó bay trên vùng đất của người Kurd ở Iraq.
Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds - cánh vũ trang nước ngoài của IRGC, Thiếu tướng Qassem Soleimani đã chỉ huy một đội giải cứu phi công của máy bay Su-24.
Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria ngày 4/11, các phiến quân dùng pháo phòng không bắn rơi 1 máy bay của quân đội Chính phủ Syria ở tỉnh Hama, miền Tây nước này.