Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của thanh niên, các đối tượng xấu đã giới thiệu việc làm với mức lương cao hoặc bán thận giá cao qua trang mạng xã hội facebook, zalo.
Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 4-9/2022, nhóm 6 đối tượng đã thực hiện 5 vụ môi giới mua, bán thận và 1 vụ mua, bán gan.
Chị T. T. K thừa nhận chị bỏ trốn khỏi quán karaoke Idol ở Bình Dương vì sợ bị bán thận chứ không phải bị ép tiếp khách nên nhảy lầu tự tử như thông tin trên mạng đưa.
Ba đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Mạnh Thắng, Lê Xuân Lĩnh cùng bị Công an quận Hà Đông, Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi môi giới mua bán thận.
Thấy việc mua bán thận có thu nhập cao nên Trần Văn Phương ở xã Dương Đức, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đã đứng ra tổ chức tìm người mua và bán thận để thu lợi bất chính.
Với mỗi trường hợp bán thận, Đồng và Hùng thỏa thuận mức giá lên tới 450 triệu đồng. Trừ các chi phí, 2 đối tượng này được hưởng lợi 55 triệu đồng/trường hợp.
Một thanh niên Trung Quốc có tên Wang đã dại dột biến câu nói đùa cợt thành sự thật khi quyết định bán quả thận của mình để mua chiếc iPhone đời mới nhất và rồi lama vào tình trạng suy thận.
Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh khẩn trương xác minh tin báo chí phản ánh thực trạng một số “cò” móc nối để bán thận trái phép.
Cơ quan an ninh Ukraine (SBU) ngày 12/4 thông báo đã bắt giữ một đường dây quốc tế chuyên buôn bán nội tạng người trong chiến dịch phối hợp với lực lượng Cảnh sát quốc gia.
16 người ở Trung Quốc, chủ yếu làm trong ngành y, đã dùng mạng Internet để môi giới giữa người mua và người bán thận, đã bị phạt tù từ 2 đến 5 năm vì dính líu vào việc cấy ghép thận chui.
Giới chức Ai Cập thông báo đã bắt giữ 25 thành viên trong mạng lưới quốc tế bị cáo buộc buôn lậu nội tạng người, trong đó có các giáo sư đại học và bác sỹ.
Viện kiểm sát đã nhận được kết luận điều tra của Công an thành phố Hà Nội đề nghị truy tố bị can Trần Văn Hiệp, một tài xế taxi, về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.”