Trong quý I/2017, khu vực Mỹ Latinh đã nhập 1,9 triệu tấn thép từ Trung Quốc, với tổng giá trị 1,117 tỷ USD, tăng 8% về lượng và 35% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong dự thảo lần 2, Quyết định Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch hệ thống sản xuất thép đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 của Bộ Công Thương đã loại bỏ 12 dự án thép ra khỏi quy hoạch.
Bộ Thương mại Mỹ ngày 17/5 cuối cùng đã xác định biên độ phá giá của các sản phẩm thép cuộn không rỉ nhập khẩu từ Trung Quốc và Nhật Bản ở mức lần lượt là 265,79 % và 71,35%.