Ban tổ chức giải ngoại hạng "xin lỗi" ông Wenger

Ban tổ chức giải ngoại hạng sẽ có lời xin lỗi huấn luyện viên Arsenal Wenger về vụ ông bị truất quyền chỉ đạo trong trận đấu với M.U.
Ban tổ chức giải ngoại hạng sẽ gửi lời xin lỗi tới huấn luyện viên Wenger sau khi trọng tài chính M.Dean truất quyền chỉ đạo của ông trong trận đấu giữa Arsenal và Manchester United.

Chủ tịch Ủy ban trọng tài của giải ngoại hạng Keith Hackett có thể sẽ đưa ra lời xin lỗi đối với huấn luyện viên Wenger sau khi “Giáo sư” bị truất quyền chỉ đạo trong trận quyết chiến này.

Chủ tịch Hiệp hội huấn luyện viên giải ngoại hạng, ông Richard Bevan cho biết ông đã nói chuyện với ông Hackett về vụ huấn luyện viên Wenger bị đuổi khỏi khu vực kỹ thuật của Arsenal sau khi trọng tài thứ tư Lee Probert thông báo với trọng tài chính M.Dean về cách phản ứng của huấn luyện viên người Pháp.

Và ông Bevan được thông báo rằng huấn luyện viên Wenger sẽ nhận được lời xin lỗi từ Ủy ban Giám sát trận đấu của giải ngoại hạng, vốn chỉ định các giám sát tới theo dõi những trận đấu hàng đầu ở Anh.

Trong trận đấu giữa Manchester United với Arsenal, huấn luyện viên Wenger đã gây chú ý với trọng tài thứ 4 Probert sau khi ông đá văng một chai nước đặt bên đường pitch do bàn thắng của Van Persie không được trọng tài công nhận.

Sau đó, huấn luyện viên Wenger và các trọng tài đã xảy ra “va chạm” khi “Giáo sư” cho rằng mình không có lỗi và cũng không biết đi đâu, trở về khu kỹ thuật, hay vào phòng thay đồ.

Về quyết định truất quyền chỉ đạo huấn luyện viên Wenger, ông Bevan nói: “Dù sao, đó là một quyết định chính xác theo “luật”, đó hoàn toàn là một tình huống xảy ra bên ngoài trận đấu và đáng nhẽ huấn luyện viên Wenger nên ngồi trong khu kỹ thuật. Tôi đã nói chuyện với ông Hackett và ông cũng nhận thấy tình huống đó là một lỗi nhận định của trọng tài. Do vậy, chúng tôi sẽ gửi lời xin lỗi tới ông Arsene Wenger. Trọng tài Probert đã không kiểm soát được tình huống và đã khiến một trận đấu lớn như vậy dừng lại vài phút vì một quyết định không cần thiết”./.
(TT&VH Online/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục