Ban tổ chức V-League quyết định “cứu” Kiên Giang

Cuộc họp khẩn của ban tổ chức V-League sáng nay đã đi tới thống nhất với phương án không có đội xuống hạng tại V-League 2013.
Cuộc họp khẩn của ban tổ chức V-League sáng nay đã đi tới kết quả là thống nhất với phương án không có đội xuống hạng tại V-League 2013.

Cuộc họp này diễn ra sau khi báo chí đăng tải bức thư của Kienlongbank Kiên Giang gửi ban tổ chức, VPF và VFF trong đó “dọa” sẽ bỏ giải nếu như ban tổ chức vẫn bắt họ phải xuống hạng, dù Xuân Thành Sài Gòn đã rút khỏi V-League 2013.

Trong buổi họp, trưởng ban tổ chức Trần Duy Ly khẳng định: "Sau khi câu lạc bộ Xuân Thành Sài Gòn có văn bản chính thức thông báo không thi đấu tiếp hai vòng đấu còn lại của V-League 2013, ban tổ chức giải, Hội đồng quản trị VPF đã báo cáo chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ và chủ tịch hội đồng quản trị VPF để xin ý kiến chỉ đạo.

Trong chiều nay, chúng tôi sẽ có văn bản báo cáo VFF, hội đồng quản trị VPF. Với trách nhiệm của ban tổ chức giải, chúng tôi còn phải gửi công văn cho ban kỷ luật đồng thời tham mưu cho Hội đồng quản trị công ty triển khai các bước tiếp theo."

"Phòng tổ chức thi đấu VPF đã tiến hành sắp xếp lại bảng xếp hạng giải đấu dựa trên việc loại bỏ hoàn toàn kết quả thi đấu của XT.SG. Nhằm thực hiện quy hoạch ở hội nghị VFF ngày 13/12/2012, ban tổ chức giải đã kiến nghị VPF cho phép mùa giải V-League 2013 không có đội xuống hạng."

Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn cũng cho biết kiến nghị này của ban tổ chức giải không chịu bất kì áp lực nào từ đơn xin bỏ giải của Kiên Giang. "VPF không hề nhận công văn nào đòi bỏ giải của câu lạc bộ Kienlongbank Kiên Giang cả,” ông Viễn khẳng định với báo giới.

Theo ông Ly, đây mới chỉ là kiến nghị của ban tổ chức giải, quyết định chính thức còn cần phải được hội đồng quản trị VPF, rồi ban chấp hành VFF (với 23 thành viên) thông qua, có thể là vào ngày mai 23/8.

Nếu như ban chấp hành VPF sẽ đồng ý với kiến nghị của ban tổ chức giải, Kiên Giang sẽ là đội thủ lợi vì không phải xuống hạng, còn đương kim vô địch Sông Lam Nghệ An là đội bóng chịu thiệt nhiều nhất bởi số điểm mà họ giành được từ 2 trận đấu với XT.SG sẽ bị hủy. Danh hiệu vô địch V-League chỉ còn là cuộc đua song mã giữa Hà Nội T&T với SHB.Đà Nẵng.
Trong trường hợp XT.SG bỏ giải, điểm số mà các đội giành được trong các trận đấu với đội bóng này sẽ bị hủy. Khi đó, Sông Lam Nghệ An là câu lạc bộ thiệt thòi nhất. Đội bóng xứ Nghệ đã toàn thắng trong cả 2 lượt trận với XM.XT, giành 6 điểm. Trong khi đó, Hà Nội T&T cùng SHB. Đà Nẵng lần lượt có 4 điểm và 2 điểm. Như thế, bảng xếp hạng mới sẽ đẩy SLNA xuống vị trí thứ 4, kém cả Đà Nẵng và Hoàng Anh Gia Lai.

Thứ tự mới sẽ là Hà Nội T&T: 34 điểm, Đà Nẵng: 32 điểm, Hoàng Anh Gia Lai: 32 điểm, SLNA: 30 điểm. Đội bóng phố núi chưa đá trận lượt về với XMXT.
Minh Chiến (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục