Sáng 1/8, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo do Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức.
Dự kiến, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh Vatican sẽ hội kiến với Thủ tướng Phạm Minh Chính; gặp Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và chào lãnh đạo Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ.
Chủ tịch nước CHDCND Lào quyết định tặng Huân chương Tự do (Huân chương Itxala) hạng 3 cho Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng; nguyên Thứ trưởng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Xuân Lương.
TTXVN giới thiệu bài viết “Nỗ lực đảm bảo quyền tự do tôn giáo, phản bác luận điệu xuyên tạc tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam” của thạc sỹ Nguyễn Văn Long, Chánh Văn phòng Ban Tôn giáo Chính phủ.
Sách trắng về tôn giáo là 'cẩm nang' giúp bạn đọc trong và ngoài nước, các nhà nghiên cứu, những ai quan tâm hiểu rõ và đầy đủ hơn về chính sách, đời sống tôn giáo ở Việt Nam.
Sách giới thiệu thông tin cơ bản về tôn giáo ở Việt Nam; chính sách tôn giáo ở Việt Nam; thành tựu, thách thức và ưu điểm của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền tự do, tín ngưỡng, tôn giáo.
Đại hội đồng Tổng Liên hội diễn ra 4 năm một lần và là Đại hội đại biểu có thẩm quyền cao nhất của Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) giữ quyền lập quy và điều hành Giáo hội.
Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) hiện có 255.000 tín đồ (92% là người dân tộc thiểu số, đông nhất là đồng bào Mông) bằng 85% tổng số người theo đạo Tin lành ở khu vực phía Bắc.
Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị các tổ chức tôn giáo xem xét lại các khâu nhận người vào tu, quản lý chức sắc, chức việc, không để các chức sắc vi phạm giới luật, qua đó hạn chế vi phạm pháp luật.
Ban Quản trị Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam đã tích cực vận động tín hữu sống “tốt đời-đẹp đạo," góp phần xây dựng, củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đảm bảo an ninh, trật tự.
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhấn mạnh kể từ khi mới ra đời, Phật giáo Việt Nam qua nhiều thời đại đều cùng hướng tới sứ mệnh cao cả là “xương minh phật pháp, lợi ích tha nhân và phát triển giáo hội.”
Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ mong muốn Ban đại diện Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh ở TP.HCM và chức sắc, chức việc, đạo hữu tiếp tục đóng góp, tham gia thiện nguyện, hỗ trợ chống dịch.
Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam thành phố, tăng ni, phật tử tham gia tích cực trong công tác chống dịch, đóng góp, hỗ trợ tuyến đầu chống dịch.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết vấn đề quản lý, sử dụng đất tôn giáo, tín ngưỡng là vấn đề lớn, khó, phức tạp và còn bất cập trong cơ chế giao đất, sử dụng đất, quản lý, điều hành.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh: Việc vẫn tổ chức và tham gia các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tập trung đông người sẽ là một trong những nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19.
Việc tham gia bầu cử không chỉ là quyền lợi mà còn là nghĩa vụ, trách nhiệm lớn lao của mỗi công dân Việt Nam, trong đó có chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo.
Theo Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng, các hệ phái, giáo phái bất hợp pháp, các hiện tượng sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật tuy không phổ biến nhưng hiện nay đã xuất hiện ở nhiều địa phương trên cả nước.
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đã gửi lời cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của Ban Tôn giáo Chính phủ đã luôn sâu sát trong suốt chặng đường phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Hội nghị chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer lần thứ IX có ý nghĩa quan trọng đối với Phật giáo Nam tông Khmer tỉnh Vĩnh Long nói riêng, khu vực Nam Bộ nói chung.