Bảng tổng sắp: Trung Quốc mất vị trí thứ 2, Việt Nam tụt hạng

Kết thúc ngày thi đấu thứ 9, đoàn thể thao Trung Quốc đã đánh mất vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương Olympic Rio 2016.
Bảng tổng sắp: Trung Quốc mất vị trí thứ 2, Việt Nam tụt hạng ảnh 1Shi Tingmao chính là VĐV xuất sắc nhất Trung Quốc khi giành 2 HCV. (Nguồn: Getty Images)

Kết thúc ngày thi đấu thứ 9, đoàn thể thao Trung Quốc đã đánh mất vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương Olympic Rio 2016.

Đoàn thể thao Trung Quốc có 15 huy chương vàng, 13 huy chương bạc và 17 huy chương đồng.

Vị trí thứ 2 đã thuộc về đoàn thể thao Vương quốc Anh - cũng có 15 huy chương vàng nhưng lại có nhiều huy chương bạc (16 so với 13).

Vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp vẫn đang thuộc về đoàn thể thao Mỹ - 26 huy chương vàng, 21 huy chương bạc và 22 huy chương đồng.

[Xem toàn bộ bảng xếp hạng Olympic Rio 2016]

Cũng trong ngày thi đấu ngày 15/8 (theo giờ Việt Nam), "tia chớp" Usain Bolt tiếp tục thống trị đường chạy 100m khi về nhất với thành tích 9,80 giây để mang huy chương vàng về cho đoàn Jamaica.

Với tấm huy chương vàng này, Bolt đã giúp đoàn Jamaica vươn lên vị trí thứ 24 trên bảng tổng sắp với 2 huy chương vàng, 1 huy chương đồng.

Đoàn thể thao Việt Nam vẫn chỉ có 1 huy chương vàng và 1 huy chương bạc, tụt xuống vị trí thứ 35 ở bảng tổng sắp huy chương.

Bảng tổng sắp: Trung Quốc mất vị trí thứ 2, Việt Nam tụt hạng ảnh 2Tốp 15 đoàn thể thao có thành tích tốt nhất trên bảng tổng sắp huy chương.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục