Bảo đảm trận Việt Nam-Thái Lan an toàn, trật tự

Phát biểu tại cuộc họp khẩn chiều 27/12 của Công an thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo phải bảo đảm trận chung kết lượt về Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á 2008 (AFF Cup) giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội vào tối 29/12, diễn ra trong an toàn, trật tự.

Phát biểu tại cuộc họp khẩn chiều 27/12 của Công an thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo phải bảo đảm trận chung kết lượt về Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á 2008 (AFF Cup) giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội vào tối 29/12, diễn ra trong an toàn, trật tự.

Với mục tiêu giữ gìn trật tự, an toàn, phòng chống tội phạm trước, trong và sau trận đấu, Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ, Công an các quận, huyện của thành phố tổ chức ứng trực 100% quân số, sẵn sàng triển khai các phương án theo Kế hoạch của Công an thành phố và từng đơn vị.

Tại cuộc họp, Ban lãnh đạo Công an thành phố đã lên kế hoạch ứng phó với các tình huống xấu nhất có thể xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật. Từ đó, giao nhiệm vụ cho các đơn vị có liên quan triển khai phòng ngừa.

Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến đặc biệt yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông xây dựng kế hoạch chi tiết từng điểm, chốt an toàn giao thông; tổ chức phân luồng từ xa; thực hiện tốt công tác bảo vệ dẫn các đoàn cầu thủ và ban huấn luyện của hai đội bóng.

Đặc biệt, rút kinh nghiệm từ công tác đảm bảo an ninh trật tự đêm 24/12 vừa qua, Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến yêu cầu Công an thành phố tăng cường lực lượng ứng trực tại các địa bàn trọng điểm; triển khai các biện pháp đồng bộ phòng chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, nhất là ngăn chặn các hành vi đốt pháo nổ có thể xảy ra trước, trong và sau khi trận đấu kết thúc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục