Giao thông tại Auckland đã ngưng trệ khi thành phố lớn nhất đất nước được đặt trong tình trạng khẩn cấp lần thứ ba do thời tiết cực đoan trong năm nay.
Thiệt hại do các cơn bão gây ra trong năm 2023 là "phiên bản mờ nhạt của điều sẽ sớm xảy ra" nếu Trái Đất tiếp tục ấm lên, khiến hành động khí hậu trở thành một vấn đề sức khỏe và môi trường.
Thủ tướng New Zealand cho biết quỹ toàn cầu sẽ được sử dụng cho các dự án phục hồi lâu dài, cần có sự hỗ trợ từ các công dân sinh sống ở nước ngoài, các doanh nghiệp và bất cứ ai có lòng hảo tâm.
New Zealand sẽ cấp loại thị thực phục hồi nhằm giúp các chuyên gia nước ngoài có thể nhanh chóng nhập cảnh nước này để hỗ trợ tái thiết đất nước sau cơn bão Gabrielle và ngập lụt ở thành phố Auckland.
Bão Gabrielle đổ bộ New Zealand ngày 12/2 vừa qua đã gây thiệt hại trên diện rộng và khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, đây được coi là thiên tai lớn nhất tại New Zealand trong thế kỷ này.
Bão Gabrielle ở New Zealand kéo theo mưa lớn đã gây ngập lụt trên diện rộng, khiến nhiều thị trấn bị cô lập, nhiều tuyến đường bị phong tỏa và nhiều nhà dân chìm trong nước.
Được tin New Zealand vừa trải qua cơn bão Gabrielle gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi đến Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins.