Ông Nawaz Sharif, 69 tuổi, từng 3 lần giữ cương vị Thủ tướng Pakistan. Ông bị kết án về tội tham nhũng trong 2 vụ án sau khi bị phế truất khỏi chức vụ Thủ tướng vào năm 2017.
Ông Nawaz Sharif, 69 tuổi, từng 3 lần đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Pakistan. Ông bị kết án về tội tham nhũng trong 2 vụ án sau khi bị phế truất khỏi chức vụ Thủ tướng vào năm 2017.
Luật sư của cựu Thủ tướng Sharif nêu rõ Tòa án Islamabad đã cho phép thân chủ của ông được bảo lãnh cho đến ngày 24/10 tới, do đó ông Sharif không thể bị bắt khi về nước vào ngày 21/10.
Thời gian bảo lãnh tại ngoại của cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã kết thúc vào ngày 25/8, song tòa đã quyết định cho kéo dài thêm 1 tuần sau khi ông trình diện trước tòa.
Đối tượng lái xe lao vào đám đông tham dự một lễ hội đường phố ở Bỉ khiến 6 người thiệt mạng, đã bị buộc tội ngộ sát, thay vì tội danh giết người hay tấn công như đề nghị của cơ quan công tố.
Các công tố viên đã đề nghị nếu muốn tránh ngồi tù trong 60 ngày, cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko phải nộp lại hộ chiếu cùng 35 triệu USD và đeo vòng giám sát điện tử.
Nhóm luật sư của ông Julian Assange cho biết họ đã không thể tiếp xúc trực tiếp với thân chủ trong suốt 1 tháng do các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan.
Văn phòng công tố tại thủ đô Ankara đã ra lệnh bắt giữ lại ông Selahattin Demirtas, ngay sau khi luật sư của ông tiến hành các thủ tục bảo lãnh có điều kiện cho thân chủ.
Ola Bini, 36 tuổi, đã bị bắt khi đang tìm cách rời Ecuador để tới Nhật Bản hôm 11/4, ngày Quito rút quyền tị nạn chính trị của ông Assange tại Đại sứ quán Ecuador ở Anh sau 7 năm.
Đội ngũ bảo vệ pháp lý cho bà Mạnh Vãn Châu biện luận rằng việc cảnh sát Canada bắt giữ thân chủ của họ là trái pháp luật và không có cơ sở cho việc dẫn độ bà sang Mỹ.
Tòa án Tokyo cho biết để được tại ngoại, cựu Chủ tịch Nissan Motor Co. Carlos Ghosn sẽ phải nộp số tiền bảo lãnh là 500 triệu yen (tương đương 4,5 triệu USD).
Các luật sư cho biết trong ngày 11/3 Tòa án thành phố Tokyo có thể sẽ quyết định có chấp thuận cho ông Ghosn tham dự cuộc họp của ban lãnh đạo công ty hay không.
Cựu Chủ tịch Tập đoàn sản xuất ôtô Nissan Motor của Nhật Bản Carlos Ghosn khẳng định ông sẽ chấp nhận mọi điều kiện mà tòa án Nhật Bản đưa ra để ông được bảo lãnh tại ngoại.
Cựu Chủ tịch Tập đoàn sản xuất ô tô Nissan Motor Carlos Ghosn sẽ tiếp tục bị tạm giam tại Nhật Bản sau khi tòa án quận Tokyo ngày 17/1 bác đơn kháng cáo cho nhân vật này được bảo lãnh tại ngoại.
Mỹ và Canada nhất trí rằng yếu tố chính trị cần phải được loại khỏi quá trình dẫn độ Giám đốc tài chính (CFO) của tập đoàn viễn thông Huawei (Trung Quốc) Mạnh Vãn Chu.
Global Times nhận định Trung Quốc hoàn toàn có quyền bắt giữ hai công dân Canada theo luật pháp nước này để điều tra về "các hoạt động gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia Trung Quốc."
Mỹ có 60 ngày kể từ ngày bà Mạnh Vãn Chu bị bắt giữ để đưa ra yêu cầu dẫn độ chính thức, các quan chức Bộ Tư pháp Canada sẽ có thêm 30 ngày để ra quyết định chính thức về tiến trình dẫn độ.