Nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của TổngBí Thư Nông Đức Mạnh, báo chí Lào trong những ngày qua đã có nhiều tin bài nhấnmạnh tầm quan trọng của chuyến thăm và ca ngợi mối quan hệ hữu nghị đặc biệtLào-Việt Nam.
Tất cả các phương tiện truyền thông Lào đều đăng tải trang trọng Thông báocủa Bộ Ngoại giao Lào về chuyến thăm và tiểu sử của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.
Báo Pasason - cơ quan ngôn luận của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào - ngày 13/4có bài xã luận trên trang nhất, nêu rõ nhân dân các bộ tộc Lào rất tự hào, vinhhạnh và vui mừng được đón tiếp ông Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban chấp hànhTrung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, vị khách gần gũi, thân thiết và đặc biệt.
Xã luận nêu bật mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợptác toàn diện đã thành truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhândân hai nước Lào-Việt Nam do Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Hồ Chí Minhtrực tiếp xây đắp và các thế hệ lãnh đạo của hai nước cùng nhân dân hai dân tộcLào-Việt Nam củng cố và phát triển.
Ôn lại những dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước, đặc biệt làHiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Lào-Việt Nam ký ngày 18/7/1977, xã luận nhấn mạnhtrong suốt thời gian qua, mối quan hệ nói trên đã ngày càng phát triển cả vềchiều rộng lẫn chiều sâu và không ngừng đơm hoa kết trái, đem lại lợi ích thựcsự cho nhân dân hai dân tộc Lào và Việt Nam.
Báo Pasason nhấn mạnh nhân dân các bộ tộc Lào nhiệt liệt hoan nghênh và chúcchuyến thăm Lào lần này của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đạt kết quả tốt đẹp, mộtlần nữa góp phần quan trọng vào việc củng cố, tăng cường để mối quan hệ hữunghị, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam pháttriển tốt đẹp và bền vững.
Cùng ngày, báo Vientiane Mới đăng bài nhan đề “Tăng cường vun đắp mối quan hệđặc biệt và sự hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam mãi mãi bền vững và tươi đẹp”. Bàibáo nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị giữa Cách mạng Lào và Cách mạng Việt Nam làmối quan hệ đặc biệt, được xây dựng từ mối quan hệ về lịch sử, địa lý và tìnhyêu cách mạng.
Giờ đây, Cách mạng Lào và Cách mạng Việt Nam đã cùng nhau tiến vào giai đoạnmới, nhân dân Lào và nhân dân Việt Nam càng có điều kiện phát huy và phát triểntruyền thống đoàn kết chiến đấu đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai dân tộc,vốn không gì có thể lay chuyển được.
Bài báo nêu rõ trong những năm qua, tình hữu nghị đặc biệt và sự hợp tác toàndiện giữa Lào và Việt Nam đã không ngừng phát triển mạnh mẽ, trong đó quan hệchính trị đã trở thành cơ sở cho các mối quan hệ kinh tế, văn hóa, xã hội, khoahọc, công nghệ, quốc phòng… phát triển về chiều sâu một cách mạnh mẽ.
Bài báo kêu gọi Đảng và chính quyền các cấp tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo vàgiáo dục, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên và nhân dân các bộ tộc tiếp tục thấmnhuần, nắm vững quan điểm của Đảng và sự cần thiết khách quan đối với mối quanhệ và tình hữu nghị đặc biệt Lào-Việt Nam, bảo vệ và phát huy mối quan hệ hữunghị trên một cách hiệu quả và bền vững, chủ động ngăn chặn và đáp trả một cáchkiên quyết và kịp thời mọi hành động tuyên truyền dối trá, bóp méo và xuyên tạcnhằm phá hoại mối quan hệ hữu nghị Lào-Việt Nam.
Báo Lào Phát triển ngày 12/4 viết bình luận nêu rõ chuyến thăm Lào lần nàycủa Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh rất đặc biệt bởi đây là lần đầu tiên lãnh đạo cấpcao của Việt Nam đến thăm chính thức và cùng đón Tết cổ truyền của nhân dân Làovới Đảng và nhân dân Lào.
Chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh sẽ giúp thắt chặt hơn nữamối quan hệ hữu nghị "anh em láng giềng", tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp táctoàn diện, sự gắn bó, tin cậy giữa hai Đảng và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cũng thể hiện của sự ủng hộ củaĐảng và nhân dân Việt Nam đối với Lào, trong bối cảnh hợp tác giữa Lào và ViệtNam đang ngày càng phát triển. Hiện gần 5.000 sinh viên Lào đang học tập, nghiêncứu tại Việt Nam.
Thương mại và đầu tư không ngừng phát triển. Hiện Việt Nam có 207 dự án đầutư ở Lào, trị giá 2 tỷ USD. Thương mại hai chiều tăng 30-40%/năm; năm 2009 đạttrị giá 450 triệu USD và dự kiến sẽ tăng lên 1 tỷ USD vào năm 2015.
Với nhan đề “Lào, Việt Nam thắt chặt quan hệ hơn nữa”, tờ Thời báo Vientianengày 9/4 nêu rõ tình hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Lào và ViệtNam không ngừng được tăng cường và phát triển trên mọi lĩnh vực, bao gồm kinhtế, chính trị, phát triển nguồn nhân lực, văn hóa và thông tin, đầu tư, hạ tầngcơ sở, dịch vụ, du lịch, môi trường và thương mại./.
(TTXVN/Vietnam+)