Người đứng đầu Liên hợp quốc lên án các cuộc tấn công nhằm vào quyền sinh sản, loại bỏ các sáng kiến thúc đẩy bình đẳng giới và sự gia tăng trở lại của "chủ nghĩa gia trưởng" dưới hình thức mới.
Một dự án tại Đà Nẵng đã giúp nam giới hiểu nguyên nhân gốc rễ của bạo lực đối với phụ nữ, từ đó tiên phong tham gia hành động chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em gái đang được nhân rộng.
Đây là sự kiện tiếp nối lễ bàn giao đã được UNFPA tổ chức trước đó về việc bàn giao cho Hội Nông dân Việt Nam bộ đồ dùng cứu trợ khẩn cấp trong bối cảnh đại dịch COVID-19.
Theo Báo cáo Điều tra quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam năm 2019, cứ 3 phụ nữ đã kết hôn thì có gần 2 người (gần 63%) bị một hoặc hơn một hình thức bạo lực thể xác, tình dục, tinh thần...
Một nghiên cứu năm 2019 vừa công bố cho thấy những điểm sáng tích cực về vấn đề bạo lực với phụ nữ tại Việt Nam, đặc biệt ở nhóm phụ nữ trẻ, họ không cam chịu và đấu tranh mạnh mẽ với bạo lực.
Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ là dịp để các cá nhân, tổ chức bảo vệ quyền phụ nữ toàn cầu phát động chiến dịch thắp sáng ngọn lửa đấu tranh xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ.
Nhân dịp gày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, Đại sứ quán Canada đã tạo một clip ngắn chủ đề "Phải chấm dứt bạo lực chống lại phụ nữ và trẻ em gái. Bạn sẽ làm gì để giúp?"