Hơn 30 người dân ở Nigeria lại bị các nhóm vũ trang bắt cóc
Sau nhiều vụ việc nghiêm trọng liên tiếp, trong đó có vụ hơn 300 học sinh bị bắt cóc tháng trước, Liên hợp quốc đã phải ra cảnh báo về “làn sóng bắt cóc hàng loạt” ở Nigeria.
Sau nhiều vụ việc nghiêm trọng liên tiếp, trong đó có vụ hơn 300 học sinh bị bắt cóc tháng trước, Liên hợp quốc đã phải ra cảnh báo về “làn sóng bắt cóc hàng loạt” ở Nigeria.
Cuối tuần qua, một nhóm vũ trang đi xe máy đã thực hiện vụ tấn công vào làng Sabon Garin Damri thuộc bang Zamfara, Tây Bắc Nigeria, và bắt cóc hơn 60 người.
Giới chức Nigeria cho hay các tay súng phiến quân được trang bị súng máy hạng nặng và súng phóng tên lửa đã đột kích căn cứ, sát hại ít nhất 11 binh sỹ tại thị trấn Buni Gari ở miền Đông Bắc nước này.
Thống đốc bang Borno, ông Babagana Umara Zulum, cho biết vụ việc xảy ra khi một xe buýt dân sự cán phải mìn cài ven đường trên tuyến quốc lộ nối thủ phủ Maiduguri với thị trấn Damboa.
Bộ Ngoại giao Anh đã cảnh báo về nguy cơ bất ổn từ ngày 29/7-10/8, trong bối cảnh người dân Nigeria có thể biểu tình nhằm phản đối tình hình kinh tế khó khăn của đất nước.
Ngày 5/2, giới chức Nigeria cho biết ít nhất 35 phụ nữ mất tích sau khi nhiều đối tượng bắt cóc các vị khách trở về từ một đám cưới ở bang Katsina, miền Tây Bắc nước này.