Tại cảng cá Tịnh Kỳ, xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi, hàng chục tàu cá công suất lớn được ngư dân tiếp nhiên liệu, lương thực, nổ máy vươn khơi ngay sau khi bão số 4 đi qua.
Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ trực tiếp hàng cứu trợ khẩn cấp cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão số 4-Noru và tiến hành đánh giá mức độ thiệt hại tại hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi.
Vừa qua trên Biển Đông, bão số 4-Noru được dự báo tương đương cơn bão Xangsane năm 2006, bão Ketsana năm 2009 và bão Molave năm 2020 - những cơn bão từng gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền Trung.
Ngay sau khi bão số 4-Noru đi qua, bất chấp tỉnh cảnh ngập lụt, nhiều du khách vẫn ra đường tới "check-in" tại các điểm tham quan nổi tiếng của phố cổ Hội An (Quảng Nam).
Lượng mưa từ 19h ngày 27/9 đến 7h ngày 28/9, một số nơi trên 230mm như Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 360mm, Trạm Kiểm lâm Sông Bắc (Đà Nẵng) 233mm, Đầu mối hồ Việt An (Quảng Nam) 627.4mm...
Hiện các đơn vị chức năng đang triển khai công tác ứng trực, duy trì lực lượng tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng với 244.768 cán bộ, chiến sỹ và 2.921 phương tiện; tổ chức bắn pháo hiệu tại 33 điểm ven biển.
Theo UNICEF, trẻ em là nhóm bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thiên tai do những đặc thù dễ tổn thương về thể chất, tâm sinh lý và việc gián đoạn các dịch vụ thiết yếu đối với sự phát triển của trẻ.
Việc kích hoạt những hành động hỗ trợ, cứu trợ sớm có thể giúp tiết kiệm các nguồn lực sẵn có và giảm thiểu những tác động của cơn bão gây ra đối với người dân.