Tuyên Quang không lơ là, chủ quan với hoàn lưu bão số 9
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện ứng phó kịp thời theo phương châm “4 tại chỗ” tham gia khắc phục hậu quả do hoàn lưu bão gây ra.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện ứng phó kịp thời theo phương châm “4 tại chỗ” tham gia khắc phục hậu quả do hoàn lưu bão gây ra.
Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10-15 km/h, suy yếu dần thành một vùng áp thấp và không còn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.
Đến 13 giờ ngày 20/9, bão trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc); di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 15km/h, đi vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp, sức gió dưới cấp 6.
Đến 7 giờ ngày 20/9, bão trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc); di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 10-15 km/h, đi vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp.
Hồi 4 giờ ngày 19/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 116,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 240 km về phía Đông Đông Nam.
Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, bão không ảnh hưởng tới Việt Nam nhưng khả năng sau khi suy yếu thành vùng áp thấp trên đất liền Trung Quốc thì vùng áp thấp này có khả năng di chuyển xuôi về phía nước ta.
Dự báo, 16 giờ ngày 19/9, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h và còn tiếp tục mạnh thêm; trên vùng ven biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) có gió cấp 9, giật cấp 11.
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các bộ, ngành liên quan phối hợp với các địa phương chủ động ứng phó với bão; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.
Đến 13 giờ ngày 19/9, bão trên vùng ven biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong chiều 15/11, vùng áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 8) tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Nam và tan dần.
Dự báo đến 13 giờ ngày 15/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.
Bão Usagi di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h, dự báo đến 19 giờ ngày 15/11, vị trí tâm bão ở khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 119,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông.
Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió nhẹ; sáng sớm và đêm trời lạnh; nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.
Các chuyên gia nhận định, đêm 13/11 và ngày 14/11, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11, biển động rất mạnh.
Lúc 4 giờ ngày 13/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giật cấp 11.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/h), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, tốc độ 5-10 km/h.
Trên biển, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-10, giật cấp 12, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 5-7m; biển động rất mạnh.
Các bộ, ngành, địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu, đồng thời tổ chức trực ban 24/24h, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Để chủ động ứng phó với bão Toraji (bão số 8), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết sáng sớm 12/11, bão Toraji gần Biển Đông đã trở thành bão số 8, chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10-15 km/h.