
3 thành phố được phong tặng danh hiệu Anh hùng
Hải Phòng vinh dự sánh vai cùng các đô thị lớn trong cả nước như Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội, được phong tặng danh hiệu Anh hùng.
Hải Phòng vinh dự sánh vai cùng các đô thị lớn trong cả nước như Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội, được phong tặng danh hiệu Anh hùng.
Trong hải trình đến với Trường Sa và Nhà giàn DK-1, hơn 60 kiều bào cùng các đại biểu đoàn công tác trên "Chuyến tàu Đại đoàn kết" đã ra thăm Nhà giàn DK1/8 Quế Đường.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh, Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba và Tổng lãnh sự quán Cuba tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân, góp phần vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.
Cảm thấy tự hào và hơn thế, đó là lòng biết ơn sâu sắc với những thế hệ đã hy sinh vì nền hòa bình dân tộc... là cảm xúc của các hoa hậu, nghệ sỹ khi được hòa mình cùng đoàn diễu hành, diễu binh.
Thông tấn xã Việt Nam tổ chức tọa đàm “Viết tiếp bản hùng ca” tri ân các thế hệ nhà báo chiến sỹ, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975-30/4/2025) và 80 năm thành lập đơn vị.
Giữa cái nắng cháy da trên thao trường Phú Giáo (Bình Dương), những chiến sỹ Lữ đoàn Đặc công Bộ 429 được huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc.
Không quân Nhân dân Việt Nam đang tiếp tục mang hết sức mạnh, trí tuệ và bản lĩnh phụng sự Tổ quốc; làm chủ bầu trời Tổ quốc và giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
Để bảo đảm cho Lễ giao, nhận quân nhanh, gọn, an toàn, tiết kiệm, các địa phương và đơn vị nhận quân đã phối hợp xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức Lễ giao, nhận quân chặt chẽ, đúng quy định.
Đông đảo người thân, bạn bè đã có mặt để tiễn đưa các tân binh. Những cái bắt tay thật chặt, những cái ôm và cả những giọt nước mắt xúc động đã tạo nên một bầu không khí vừa tự hào vừa lưu luyến.
Bất chấp khó khăn, nguy hiểm, thậm chí hy sinh anh dũng trong thời bình, “Bộ đội Cụ Hồ” đang tiếp tục gắn bó máu thịt và để lại tình cảm quý trọng, tin yêu trong lòng nhân dân.
Theo Thượng tướng, Tiến sỹ Lê Huy Vịnh, thực tiễn 80 năm qua đã khẳng định xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị là nguyên tắc cơ bản trong xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân.
Tuần lễ “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” diễn ra từ ngày 29/10 đến 3/11 tại 3 điểm, gồm phố đi bộ Nguyễn Huệ, Công viên Lam Sơn và Công viên Bến Bạch Đằng (quận 1).
Hội thảo khoa học “Quan điểm, giải pháp xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” cung cấp những luận cứ khoa học hoạch định đường lối vào kỷ nguyên mới.
Việc ban hành Chương trình là định hướng chính sách quan trọng, khẳng định quyết tâm và cam kết của Việt Nam trong việc bảo đảm và thúc đẩy hơn nữa vai trò, tiếng nói của phụ nữ.
Đối với các chiến sỹ đang công tác ở quần đảo Trường Sa, tập luyện thể thao không chỉ rèn luyện sức khỏe mà đó còn là nhiệm vụ củng cố sức mạnh sẵn sàng chiến đấu của người lính nơi đầu sóng ngọn gió.
Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe các tham luận của một số đại biểu, nhà khoa học về tính khoa học, tính dân tộc, tính đại chúng; những nhận thức tổng quát về XHCN trong bài viết của Tổng Bí thư.
Liên hoan là dịp quy tụ, biểu dương sức mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng của lực lượng vũ trang, của các cơ sở giáo dục đào tạo và các tổ chức Đoàn thanh niên trong cả nước.
Chính phủ ban hành Nghị định 28/2024/NĐ-CP quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến.
Cuộc đời của Cố Thủ tướng Phan Văn Khải gắn liền với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cả nước đi lên xây dựng CNXH.
Chính sách quốc phòng của Việt Nam mang tính chất hòa bình và tự vệ; chủ động đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, thực hiện phương châm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, sẵn sàng chống chiến tranh xâm lược.