Barca đứng trước nguy cơ bị nhận án phạt từ UEFA

Không những bị loại khỏi Champions League, Barcelona còn đang phải đối mặt với án phạt nặng từ UEFA vì hành động của cổ động viên.
Không những bị loại khỏi Champions League, Barcelona còn đang phải đối mặt với án phạt nặng từ UEFA sau khi cổ động viên nhà có những hành động quá khích. Trước khi trận bán kết lượt về giữa Barcelona và Chelsea trên sân Nou Camp diễn ra, các cổ động viên Barca đã có va chạm với người hâm mộ Chelsea. Để rồi, hai bên đã "giải quyết" mâu thuẫn bằng những nắm đấm. Trật tự chỉ được lập lại khi cảnh sát cơ động của thành phố Barcelona xuất hiện và đưa một số kẻ quá khích nhất về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, đây không phải là vụ việc duy nhất liên quan đến cổ động viên đội bóng xứ Catalunya. Theo hãng tin Europa Press, cảnh sát còn phát hiện và bắt giữ một cổ động viên đội chủ nhà cố tình mang theo chiếc dao dài 11 cm vào sân Nou Camp. Vụ việc được phát hiện ở khu vực kiểm soát cổng vào thứ 19 sân Nou Camp. Cảnh sát tình nghi khi cule này cự tuyệt việc khám người và thậm chí còn nổi nóng, định gây gổ với các nhân viên an ninh đang làm nhiệm vụ. [Tội đồ Messi khiến Barcelona ôm hận trước Chelsea] Cuối tuần trước, các cổ động viên Barca cũng gây tiếng xấu khi quây đánh một fan Real Madrid ngay tại khán đài sân Nou Camp trong trận "kinh điển." Trước những hành động này của nhóm cổ động viên, Ủy ban kỷ luật của UEFA sẽ vào cuộc để đưa ra mức phạt nghiêm khắc cho Barcelona để răn đe các câu lạc bộ khác.
Barca đứng trước nguy cơ bị nhận án phạt từ UEFA ảnh 1
Cổ động viên đánh nhau trước thềm trận đấu.

Lâm Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục