Barca kiện Mourinho

Thắng trận, Barca vẫn tính kiện Mourinho đến cùng

Chiến thắng trước Real, song Barca vẫn chưa muốn dừng tại đó khi cho biết họ đang xem xét gửi đơn kiện Jose Mourinho lên UEFA.
Mặc dù giành chiến thắng trước Real Madrid, song ban lãnh đạo Barca vẫn chưa muốn dừng tại đó khi cho biết họ đang xem xét gửi đơn kiện Jose Mourinho lên UEFA vì những lời lẽ mang tính xúc phạm.

Trong trận "siêu kinh điển" nhuốm đầy tính bạo lực diễn ra rạng sáng nay, Real một lần nữa lại thể hiện lối chơi rắn và họ đã gần như vô hiệu hóa các tính huống lên bóng của Barca trong 60 phút thi đấu. Tuy nhiên, sau khi Pepe bị truất quyền thi đấu, Barca đã tận dụng rất tốt cơ hội đó để giành chiến thắng 2-0 bằng cú đúp của Lionel Messi.

Nhận thất bại đầy cay đắng trên sân nhà Bernabeu, huấn luyện viên Jose Mourinho đã không giấu được sự thất vọng trong buổi họp báo, song cũng không quên mỉa mai Barca khi ám chỉ rằng đội bóng chủ sân Nou Camp luôn nhận được sự hậu thuẫn rất lớn từ UEFA cũng như các trọng tài.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha gợi lại những lần Barca được hưởng lợi từ các quyết định của trọng tài: "Tôi chẳng có gì để nói về trọng tài. Nếu tôi nói những gì tôi nghĩ, sự nghiệp của tôi sẽ chấm dứt ở đây. Tôi chỉ có một câu hỏi: Tại sao? Tại sao lại là Ovrebo (bắt trận Chelsea-Barca), De Bleeckere (trận Barca-Inter), Busacca (trận Barca-Arsenal), Stark? Ở mỗi trận bán kết lại có một điều tương tự xảy ra. Chúng ta đang nói về một đội bóng tuyệt vời, Barca."

"Guardiola là một huấn luyện viên tuyệt vời, nhưng ông ấy đã đoạt một danh hiệu Champions League khiến tôi cảm thấy xấu hổ với scandal ở Stamford Bridge. Mùa này, nếu ông ấy vô địch một lần nữa, đó sẽ là scandal ở Bernabeu. Tôi hy vọng một ngày nào đó Barca sẽ đăng quang một cách thuyết phục hơn," Mourinho mỉa mai.

Trước những lời lẽ quá đáng này của huấn luyện viên Jose Mourinho, phát ngôn viên của Barca cho hay, họ sẽ không dễ dàng bỏ qua những lời xúc phạm của vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha này.

Thậm chí tờ Sport còn cho rằng, nội trong ngày hôm nay hoặc muộn nhất là ngày mai, Barcelona sẽ gửi đơn kiện thói lộng ngôn của Mourinho lên Tiểu ban kỷ luật của UEFA.

Còn trên EFE, phía Barca khẳng định đoàn luật sư của họ đang xem xét kỹ lưỡng nội dung cuốn băng ghi lại bài phát biểu của Special One trước khi kiện lên UEFA./.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục