Barca sẽ tăng cường lực lượng bằng các cầu thủ giỏi nhất

Chủ tịch Barcelona cam kết đội bóng xứ Catalunya sẽ được tăng cường lực lượng bằng những cầu thủ xuất sắc nhất trên thị trường chuyển nhượng ở mùa Hè này.
Barca sẽ tăng cường lực lượng bằng các cầu thủ giỏi nhất ảnh 1Chủ tịch Barcelona Jose Maria Bartomeu. (Nguồn: espn.go.com)

Chủ tịch câu lạc bộ Barcelona, Jose Maria Bartomeu, cam kết đội bóng xứ Catalunya sẽ được tăng cường lực lượng bằng những cầu thủ xuất sắc nhất trên thị trường chuyển nhượng ở mùa Hè này, đủ sức đem lại niềm tin và hy vọng cho các cule.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn Đài phát thanh Onda Cero, chủ tịch đội bóng áo đỏ-xanh nhấn mạnh: “Chúng tôi có đầy đủ nguồn lực để tiến hành một cuộc đổi mới sâu sắc. Vẫn còn ba tháng nữa và nhiều thứ sẽ xảy ra. Đội bóng cần sự thay đổi và chắc chắn sẽ xảy ra. Barca mới sẽ làm tất cả mọi người được hy vọng.”

Mặc dù thừa nhận việc đến một đội bóng khác để mua cầu thủ xuất sắc nhất của họ là chuyện không hề dễ dàng nhưng Chủ tịch Bartomeu cam kết “những ai đến sân Camp Nou sẽ đều là những người giỏi nhất trong vị trí của mình” đồng thời nêu rõ “Barca sẽ đưa trở lại đội bóng một số cầu thủ cho mượn sau khi họ đã trưởng thành” như các trường hợp của Rafinha và Deulofeu.

Trong khi ca ngợi “Koke là một cầu thủ tuyệt vời mà bất cứ đội bóng nào cũng muốn có,” ông chủ của Barcelona lại tuyên bố: “Có Messi, Aguero và Neymar chẳng khác gì có một đội tuyển, nhưng không thể một câu lạc bộ lại có cả một đội tuyển thế giới.” Điều này có nghĩa Barca sẽ không mua tiền đạo người Argentina, hiện đang khoác áo Manchester City.

Chủ tịch Bartomeu cũng phủ nhận những tin đồn Barcelona muốn bán Cesc Fabregas và Mascherano cũng như muốn nhanh chóng cho Xavi Hernandez về hưu.

“Những tin đồn về Cesc không xuất phát từ Barca. Tôi chỉ được đọc nó trên các tờ báo. Năm ngoái, điều tương tự cũng xảy ra. Đó cũng là điều bình thường vì Cesc là một trong những ngôi sao của chúng tôi. Nhưng Barca sẽ không bán các cầu thủ xuất sắc của mình,” nhà lãnh đạo cao nhất của đội bóng xứ Catalunya nhấn mạnh.

Theo ông Bartomeu, Xavi đã có 16 năm ở Barca, vẫn còn hai năm hợp đồng, có vai trò thủ lĩnh và được mọi người yêu quý nên “nếu muốn” Xavi sẽ tiếp tục ở lại Barca, giống như Mascherano cũng có tư cách là “Jefecito” (thủ lĩnh nhỏ) cả trong và ngoài sân cỏ.

“Neymar thích ứng nhanh với Barca, có khả năng tạo ra sự khác biệt và trở thành một cầu thủ quyết định. Tất cả mọi người đều vui mừng với hiệu quả thi đấu của tiền đạo người Brazil, mặc dù năm vừa qua gặp nhiều chuyện rắc rối ngoài sân cỏ,” chủ tịch Bartomeu nêu rõ.

Barca sẽ tăng cường lực lượng bằng các cầu thủ giỏi nhất ảnh 2

Ông chủ của Barca cũng khẳng định: “Messi tuyệt đối không phải là một vấn đề để lo lắng” và ông cũng “không thấy một sự sa sút nào ở số 10”, mặc dù thừa nhận “ một chấn thương dài ngày tất nhiên ảnh hưởng đến khả năng thi đấu của cầu thủ.”

Chủ tịch Bartomeu cũng chúc chủ nhân của bốn Quả bóng Vàng thi đấu thành công tại World Cup, cùng đội tuyển Argentina./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục